UBND thành phố Hà Nội có chấp nhận được không?

VHO- Trước việc UBND huyện Ứng Hoà (Hà Nội) ra thông báo kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với lãnh đạo UBND xã Liên Bạt trong vụ di tích đình Lương Xá từ 300 năm tuổi trở về 0 tuổi khiến những ai quan tâm đến di sản phải... sững sờ và cạn lời.

 Cạn lời vì không còn gì để bình luận. Cạn lời vì qua đó đã phần nào thấy rõ được thái độ lẫn trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với việc quản lý, bảo vệ di sản. Càng cạn lời hơn nữa vì có lẽ trong mắt chính quyền nơi đây, di tích đình Lương Xá cũng giống như những công trình khác, nghĩa là nó không có giá trị gì mà phải xử lý thật nghiêm cán bộ...
Khi xảy ra vụ việc, báo chí lên tiếng, giới chuyên gia, nhà nghiên cứu phản ứng gay gắt và gọi đây là vụ “xoá sổ” di tích, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu phải xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan. Và họ đã xử lý nghiêm như vậy đó! 
Chẳng hay lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã được báo cáo về việc xử lý này chưa, và liệu có thể chấp nhận được đối với hình thực kỷ luật như trên hay không. Còn nếu thành phố cũng chấp nhận “án phạt” khiển trách đó thì đúng như dân gian nói, xót xa làm gì rồi cũng “hoà cả làng” mà thôi. 

NGUYỄN HÒA 

Ý kiến bạn đọc