Thưởng thức ẩm thực tại Hội Rằm tháng ba Minh Hóa

TÂN BÌNH

VHO - Lên Minh Hóa vui Hội Rằm tháng ba, du khách không thể không thưởng thức ẩm thực. Những món ăn được chế biến từ hạt ngô, củ sắn mọc lên từ đồng đất quê hương…

Thưởng thức ẩm thực tại Hội Rằm tháng ba Minh Hóa - ảnh 1
Giới thiệu ẩm thực tại Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2024

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa năm 2024, ngày 22.4 (tức ngày 14-3 Giáp Thìn), huyện Minh Hóa đã tổ chức trưng bày không gian văn hóa ẩm thực, giới thiệu các sản vật và món ăn đặc sản địa phương đến du khách... 

Nằm ở phía tây bắc của tỉnh Quảng Bình, huyện vùng cao Minh Hóa không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp mà còn lưu giữ nhiều nét văn hóa ẩm thực đặc sắc, phong phú. 

Thưởng thức ẩm thực tại Hội Rằm tháng ba Minh Hóa - ảnh 2
Món bồi và ốc đực - đặc sản của người dân Minh Hoá

Người Minh Hóa có món cơm bồi dẻo, thơm đặc trưng mà không nơi nào có được. Mọi người lên Minh Hóa mà chưa thưởng thức cơm bồi thì coi như chưa đến miền đất sơn cước này.

“Trời mưa nước chảy quanh hồi/ Anh không lấy vợ ai đâm bồi anh ăn”. Đó là câu hò thuốc của người Minh Hóa thường hát với nhau trong lễ hội Rằm tháng ba và cũng nói lên tầm quan trọng của món bồi trong cuộc sống hằng ngày của người dân nơi đây.

Thưởng thức ẩm thực tại Hội Rằm tháng ba Minh Hóa - ảnh 3
Các đội thi thuyết minh giới thiệu món ăn

Để chuẩn bị cho món bồi, ngay từ chiều hôm trước, bà con đưa hạt ngô ngâm với nước sôi đậy kín nắp để hạt ngô mềm và nở ra.

Đến rạng sáng, khi tiếng gà gáy vang bên lèn, giữa cái không gian yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng lốc cốc đều đặn. Lúc này, những người đàn ông và cả những người phụ nữ đã dậy để giã ngô làm bồi.

Tiếng chày giã bồi lúc sáng sớm khiến không gian của bản làng từ yên ắng bỗng chuyển qua sôi động, là tiếng nhạc gõ báo thức thúc giục mọi người dậy sớm giã bồi.

Thưởng thức ẩm thực tại Hội Rằm tháng ba Minh Hóa - ảnh 4
Gian hàng ẩm thực chay do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Minh Hoá tổ chức

Ngô được giã nhỏ thành bồi có hạt vừa phải không quá mịn, rồi dùng dần sàng loại bỏ cám mày (mấu chân hạt) và vỏ hạt, sau đó rải bột ngô thành một lớp mỏng lên một cái tràn (nong nhỏ) rồi dùng lá chuối tươi đậy lại.

Cùng với cơm bồi, ốc đực là món ăn mang bản sắc riêng của người Minh Hóa “trông cho mau đến mùa bồi/ Nhớ con ốc đực đang ngồi trên mâm”…

Tham gia trưng bày không gian văn hóa ẩm thực tại hội Rằm lần này có 15 gian hàng đến từ 15 xã, thị trấn ở trên địa bàn huyện Minh Hóa.

Thưởng thức ẩm thực tại Hội Rằm tháng ba Minh Hóa - ảnh 5
Đại diện lãnh đạo huyện Minh Hoá đến thăm gian hàng

Đến với hội Rằm, du khách không chỉ thưởng thức các món ngon đã được chế biến sẵn mà còn được giới thiệu về các nguyên liệu từ núi rừng để chế biến nên những món đặc sản riêng có, mang đậm chất văn hóa của người dân miền sơn cước này.

Không chỉ tổ chức hội thi văn hoá ẩm thực để giới thiệu các món ăn truyền thống, tại hội Rằm tháng ba Minh Hoá năm nay, lần đầu tiên có gian ẩm thực chay do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Minh Hoá tổ chức để làm phong phú thêm nét văn hoá ẩm thực.

Thưởng thức ẩm thực tại Hội Rằm tháng ba Minh Hóa - ảnh 6
Người dân địa phương và du khách thưởng thức món ăn chay tại không gian lễ hội Rằm tháng ba Minh Hoá

Gian hàng do các tăng ni, phật tử giới thiệu hàng chục món thực phẩm chay là các món ăn dân gian, các loại bánh, cháo… lôi cuốn đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.

 

 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc

  • bachlien2006@gmail.com Trả lời
    Tuyệt vời quá ạ
  • Phạm thi Liên Trả lời
    Thật hoan hỉ với những món ăn thanh tịnh
  • Tâm Phúc Trả lời
    Thật tuyệt vời và hoan hỷ quá
  • Nguyễn Thị Hiền Trả lời
    Tuyệt vời quá ạ
  • Nguyễn Thu Thảo Trả lời
    Nên lan toả những sự kiện ý nghĩa như thế này vào cuộc sống
  • Đào Thị Mai Trả lời
    Tuyệt vời quá ạ
  • Nguyễn Thị Hiền Trả lời
    Thật hoan hỷ quá, các món ăn ngon và thanh tịnh
  • Điệp Trả lời
    Ôi nhiều món ngon và hấp dẫn quá, con mong muốn có duyên sang năm được vào đó chiêm ngưỡng và thưởng thức ạ
  • Đào Thị Mai Trả lời
    Hoan hỷ quá ạ
  • Loan Hạnh An Trả lời
    Một lễ hội thật nhiều ý nghĩa💝💝
  • Thương Trả lời
    Thật hoan hỷ khi được tham gia chương trình
  • Tuấn Hưng Trả lời
    Một hoạt đông thật ý nghĩa.
  • Thân Tình Trả lời
    Thật hoan hỷ
  • Nguyễn Thị Hạnh Trả lời
    Hoan hỷ quá ạ
  • Vũ Thị Thúy Trả lời
    Thật hoan hỷ với không gian bài trí đẹp mắt cùng các món chay hấp dẫn của người dân Minh Hóa.
  • Hồng Hà Trả lời
    Ẩm thực chay cũng là một nét văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống!
  • Vũ Thị Hiền Trả lời
    Nét văn hóa đặc sắc!
  • Nguyễn Thị Mai Trả lời
    Ẩm thực đặc sắc phong phú ạ
  • Phúc Phước Nguyên Trả lời
    Hoan hỷ quá ạ!
  • Nguyễn Thị Yến Trả lời
    Gian hàng của ông Bụt thật độc đáo và hấp dẫn
  • Hưng Phước Ngọc Trả lời
    Hoan hỉ quá! Các món đồ ăn chay phong phú các vùng miền
  • Điệp Trả lời
    Ôi nhiều món đặc sản và đẹp mắt quá.
  • Ngô Hằng Trả lời
    Lễ hội mang đến cho người dân những trải nghiệm tuyệt vời và được thưởng thức những món ăn chay dân gian đầy ý nghĩa.