Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Boxing TP.HCM đặt mục tiêu 3 HCV

VHO-Năm 2018 là năm quan trọng để tuyển boxing TP.HCM quyết tâm giành vị thế của mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, với mục tiêu đặt ra là đoạt ba tấm HCV và cố gắng lọt vào tốp 3 của quốc gia.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Boxing TP.HCM đặt mục tiêu 3 HCV - ảnh 1

Lừu Thi Duyên (trái) là niềm hy vọng vàng của boxing TP.HCM tại Đại hội lần này

Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay đang đến gần, đây cũng là thời điểm mà bộ môn boxing TP.HCM hoàn tất những khâu chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội. Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội, đội tuyển (ĐT) boxing TP.HCM đã tuyển chọn 9 VĐV tốt nhất (5 nam, 4 nữ) đạt nhiều thành tích cao, đảm bảo ổn định về mặt thể lực cũng như nền tảng kỹ chiến thuật tốt trước giải đấu quan trọng nhất năm nay. Chia sẻ về công tác chuẩn bị của ĐT cho Đại hội sắp tới, ông Vương Đức Vinh – HLV trưởng tuyển boxing TP.HCM cho biết: “Công tác chuẩn bị của đoàn boxing hầu như đã hoàn tất, hiện tại các VĐV vẫn tập luyện với cường độ cao để duy trì thể lực, chờ ngày xuất quân”. 
Trong năm 2018, dưới sự dẫn dắt của Ban huấn luyện, nhiều võ sĩ của bộ môn boxing đã giành nhiều thành tích cao tại các giải thể thao trong nước và quốc tế. Sau thành công tại Đại hội TDTT TP.HCM lần VIII, boxing TP.HCM cũng đã giành thứ hạng cao tại giải đấu Cúp các CLB mạnh toàn quốc vào tháng 5 tại Đắk Lắk, một vài VĐV trong tuyển sau đó còn được cọ xát tại ASIAD 2018, sân chơi lớn nhất của châu lục. Trong danh sách tham gia tranh tài tại kỳ Đại hội lần này, ĐT boxing TP.HCM vẫn bao gồm những tay đấm cự phách, đã và đang xây dựng dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ như: Nguyễn Thị Thu Nhi (45kg), Đỗ Nhã Uyên (54kg), Lừu Thị Duyên (64kg), Sẩm Minh Phát (46kg), Trần Văn Thảo (52kg), Nguyễn Ngọc Hải (64kg),…

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Boxing TP.HCM đặt mục tiêu 3 HCV - ảnh 2

VĐV Trần Văn Thảo (trái) đang tích cực tập luyện chuẩn bị tranh tài tại Đại hội

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII – 2018 là đấu trường lớn nhất trong nước, quy tụ nhiều VĐV hàng đầu cả nước nên dự kiến các cuộc tranh tài sẽ rất quyết liệt. Để chuẩn bị cho các giải đấu cam go này, các VĐV, các HLV thể thao thành tích cao của các đơn vị tỉnh, thành khác cũng đang tích cực tập luyện rèn giũa kỹ chiến thuật. Trước sự đi lên này, thầy và trò bộ môn boxing TP.HCM chỉ dám đặt chỉ tiêu 3 HCV ở các hạng cân trọng điểm, nơi có sự xuất hiện của các tay đấm chủ lực như Nguyễn Thị Thu Nhi, Lừu Thị Duyên và Trần Văn Thảo. 
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước Đại hội, hy vọng năm 2018 là năm để tuyển boxing TP.HCM lấy lại vị thế của mình trên đấu trường ở trong nước. 
Theo lịch thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII, môn boxing sẽ tranh tài từ ngày 29.11 – 8.12 tại NTĐ huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nội dung thi đấu với các hạng cân gồm: Nam: -45kg, -49kg, -52kg, -56kg, -60kg, -64kg, -69kg, -75kg, -81kg, và trên 91kg; Nữ: -45kg, -48kg, -51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -64kg, -69kg, -75kg, -81kg và trên 81kg.

LÊ HẢI

Ý kiến bạn đọc