Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Quân Đội nhất toàn đoàn môn karate

VHO- Môn karate của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã kết thúc sau 5 này tranh tài sôi nổi và quyết liệt tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức – Hà Nội vào chiều hôm qua 4.12, với trận chung kết ở các nội dung kumite đồng đội nữ 2 trên 55kg, cá nhân nam hạng 55kg, trên 84kg và cá nhân nữ hạng 61kg .

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Quân Đội nhất toàn đoàn môn karate - ảnh 1

HCV hạng 61kg thuộc về Nguyễn Thị Ngoan đoàn Quân Đội (thứ hai từ trái vào)

Ở nội dung đồng đội nữ 2 trên 55kg, các cô gái của Quân Đội là Nguyễn Thị Ngoan, Bùi Thị Thảo,  Lưu Thị Hà Trang, Lê Thị Thanh Thủy đã có một chiến thắng sát sao 2 -1 trước đối thủ Thanh Hóa, qua đó giành HCV. Mặc dù đã nỗ lực hết sức mình nhưng Lê Thị Thùy, Nguyễn Thị Linh, Lê Thị Chuyền của Thanh Hóa đã không thể vượt qua các đối thủ Quân Đội, qua đó nhận tấm HCB. HCĐ nội dung này thuộc các cô gái Hoàng Thị Vân Anh, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Anh và Đinh Thị Quyết (Hà Nội) và Lê Thị Hà Thanh, Bùi Thị Uyên, Định Thị Lan Hương và Đinh Thị Quyết của Nghệ An.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Quân Đội nhất toàn đoàn môn karate - ảnh 2

Các VĐV tranh tài ở nội dung kumite hạng 50kg nam

Bên cạnh tấm HCV ở nội dung kumite đồng đội nữ, các đại diện của Quân Đội còn xuất sắc giành thêm 3 HCV ở các nội dung khác gồm: Kumite cá nhân hạng 55kg của Trần Văn Vũ, Kumite cá nhân nam hạng trên 84kg của Nguyễn Đức Duy và kumite cá nhân nữ hạng 61kg của Nguyễn Thị Ngoan, qua đó giúp đoàn Quân Đội giành vị trí nhất toàn đoàn môn karate Đại hội năm nay. 
Sau thành tích này của đoàn Quân Đội, HLV Vũ Thị Nguyệt Ánh cho biết: “Với chiến thắng của các đại diện đoàn Quân Đội đã góp phần khẳng định về ý chí, phẩm chất quật cường của người lính. Mỗi khi bước lên thảm đấu, mỗi đại diện của Quân Đội đã thi đấu hết mình vì mục tiêu đặt ra dù biết đối thủ mạnh thế nào. Thi đấu vói phẩm chất người lính cụ Hồ cũng là yếu tố quan trọng giúp các đại diện Quân Đội giành chiến thắng dù không dễ dàng”.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Quân Đội nhất toàn đoàn môn karate - ảnh 3

Các VĐV nhận giải nội dung kumite đồng đội nam

Xếp thứ hai toàn đoàn là Hà Nội với 3 HCV ở các nội dung kata đồng đội nữ của Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hằng; kumite cá nhân nam hạng 75kg của Chu Đức Thịnh và tấm HCV của Nguyễn Thị Hồng Anh nội dung kumite cá nhân nữ hạng  trên 68kg. Với cùng số lương HCV so với đoàn Hà Nội nhưng ít hơn về số lượng HCB, Đồng Tháp xếp thứ ba với 3 HCV, 1 HCB. Những chiếc HCV mà Đồng Tháp giành được do công của Phạm Minh Nhựt nội dung kumite 80kg nam, Trần Thị Khánh Vy nội dung kumite 47kg nữ và Trang Cẩm Lành nội dung kumite 55kg nữ.
Ngoài ra, các đoàn Bình Dương, Công An, Ninh Bình và Cần Thơ, mỗi đoàn giành 2 HCV, các đoàn giành 1 HCV gồm: Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thái Bình, Thanh Hóa, TP.HCM và Thừa Thiên Huế.

V.LINH

Ý kiến bạn đọc