Hợp tác giữa Học Viện Âm nhạc quốc gia VN và Hội đồng chấm thi Âm nhạc Úc

VHO - Học Viện Âm nhạc Quốc gia VN và Hội đồng chấm thi Âm nhạc Úc (AMEB) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây là sự kiện đánh dấu sự hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa hai đất nước Việt Nam và Úc.

Hợp tác giữa Học Viện Âm nhạc quốc gia VN và Hội đồng chấm thi Âm nhạc Úc - ảnh 1

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Học Viện Âm nhạc quốc gia VN và Hội đồng chấm thi Âm nhạc Úc

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia VN cho biết, năm 2018 là năm AMEB  kỷ niệm 100 năm thành lập. Đây là một dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò, vị trí và uy tín của một tổ chức khảo thí cấp quốc gia Úc, là niềm tự hào của nền giáo dục nước Úc, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng.

Hợp tác giữa Học Viện Âm nhạc quốc gia VN và Hội đồng chấm thi Âm nhạc Úc - ảnh 2

Một tiết mục biểu diễn tại lễ ký kết

Với bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ thi có chấm điểm trên khắp nước Úc cùng với hệ thống các bài kiểm tra hàng năm được xây dựng rất khoa học nhưng luôn mang tính thực tế dựa theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quốc gia được các giáo sư, giảng viên, nhạc sỹ hàng đầu cùng phối hợp thiết kế, cập nhật thường xuyên đảm bảo phù hợp với sự phát triển chung của đời sống âm nhạc Úc và thế giới.

Vì thế, Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa  Học viện Âm nhạc Quốc gia VN và AMEB là cơ hội tốt để các Học viện tiếp cận với một mô hình khảo thí máy tính chuẩn với quốc tế. Đồng thời, thông qua sự hợp tác này việc kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ âm nhạc theo cấp độ trong thời gian tới tại Học viện sẽ được xây dựng bằng những quy chuẩn và khách quan hơn, đáp ứng nhu cầu hội nhập trong công tác đào tạo của Học viện. Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp cùng nhau tuyên truyền rộng rãi đến người học chương trình, giáo trình giảng dạy và kiểm tra của AMEB; cung cấp các khóa đào tạo thường xuyên cho đội ngũ giảng viên VN theo hệ thống của AMEB…

THANH NGỌC

Ý kiến bạn đọc