Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Nhiều kỷ lục bị phá ở  môn bơi

Thứ Sáu 07/12/2018 | 09:02 GMT+7

VHO- Tại môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - 2018, người hâm mộ yêu thích môn thể thao Olympic này đã được chứng kiến nhiều VĐV tỏa sáng sau khi giành HCV và phá kỷ lục của Đại hội và Quốc gia.

4 kình ngư trẻ của TP.HCM phá kỷ lục Đại hội và Quốc gia ở nội dung 4x100m bơi hỗn hợp tiếp sức nữ Ảnh: L.G

 Trong số này phải kể đến kình ngư nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên khi cô đã giành 12 HCV cho đoàn Quân đội. Ở nội dung 50m ngửa nữ, Ánh Viên đã giành HCV với thành tích 29 giây 43. Thành tích này đã giúp Viên phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập năm 2014 (kỷ lục cũ là 29 giây 93). Còn ở đường đua 200m tự do nữ, một lần nữa Ánh Viên lại chứng tỏ mình không có đối thủ khi giành tiếp HCV cho đoàn Quân Đội với thành tích 2 phút 3 giây 23, và phá kỷ lục Đại hội do Trần Tâm Nguyện thiết lập năm 2010 (2 phút 4 giây 95). Ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp nữ, Ánh Viên giành tiếp tấm HCV thứ 3 về cho đoàn Quân Đội, với thành tích 4 phút 51 giây 56 và phá luôn kỷ lục do chính mình lập được tại kỳ Đại hội TDTT toàn quốc lần VII - 2014.

Còn ở nội dung 4x100m bơi hỗn hợp tiếp sức nữ, các kình ngư trẻ của TP.HCM gồm: Nguyễn Diệp Phương Trâm (17 tuổi), Vũ Thị Phương Anh (17 tuổi), Trần Ngọc Thi (15 tuổi), Lê Hoàng Bảo Ngọc (14 tuổi) đã thể hiện sự khát khao giành chiến thắng của tuổi trẻ khi thi đấu mạnh mẽ và tạo ra khoảng cách rất lớn đối với các đơn vị Thanh Hoá, Long An và Quân Đội để giành HCV với 4 phút 21 giây 18 và vượt qua kỷ lục Đại hội của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và các đồng đội Quân đội lập năm 2014 là 4 phút 28 giây 75 giây. Đặc biệt, nhóm kình ngư tuổi teen này đã phá vỡ kỷ lục quốc gia của Ánh

 Viên và đồng đội ở đội tuyển lập năm 2013 là 4 phút 24 giây 3.

Trước đó ở phần thi chung kết 100m bơi bướm nữ, kình ngư Lê Thị Mỹ Thảo của đoàn Bình Phước đã thi đấu đầy ấn tượng khi giành tấm HCV, với thời gian 1 phút 0 giây 80, phá kỷ lục của Ánh Viên lập tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, khi ít hơn 3% giây. Trong khi Ánh Viên chỉ giành HCB với thời gian 1 phút 2 giây 24.

Trên đường đua của các tay bơi nam ở nội dung 800m tự do, kình ngư trẻ của đoàn Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc về đích đầu tiên, giành HCV với thành tích 8 phút 6 giây 50 và phá luôn kỷ lục Đại hội. Chưa hết, ở nội dung 200m bướm, Huy Hoàng còn xuất sắc hơn khi anh giành HCV với thành tích 1 phút 59 giây 59, thiết lập kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục quốc gia cũ từng thuộc về Hoàng Quý Phước với thành tích 1 phút 59 giây 96, lập vào năm 2014.

Trong khi đó, đàn anh Hoàng Quý Phước của Đà Nẵng thắng lại kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng tại nội dung 200m tự do, để giành HCV với thành tích 1 phút 48 giây 57 và phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập năm 2010 (kỷ lục cũ là 1 phút 51 giây 95). Đây là tấm HCV thứ 4 của Hoàng Quý Phước tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Huy Hoàng chỉ về nhì và nhận HCB. Ở nội dung 200m hỗn hợp nam, Trần Duy Khôi (TP. HCM) giành HCV với thành tích 2 phút 3 giây 59. Thành tích này giúp Duy Khôi phá kỷ lục do chính mình thiết lập năm 2014 (2 phút 8 giây 58).

Ngoài ra, còn rất nhiều kỷ lục Đại hội và Quốc gia cũ được phá ở lần Đại hội này như: nội dung 4x100m tự do nam, đội Đà Nẵng giành HCV với thành tích 3 phút 28 giây 77, thành tích này phá kỷ lục Đại hội (3 phút 29 giây 82) và kỷ lục quốc gia (3 phút 29 giây 82) và các kỷ lục khác cũng bị phá ở những nội dung 200m hỗn hợp nam, nội dung 4x100m tiếp sức tự do nam... 

 LÊ HẢI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top