Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Chặng 3 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa – vòng đua 3 nước Đông Dương

Thứ Tư 12/12/2018 | 16:30 GMT+7

VHO- Ngày 12.12, cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ khởi nghĩa tranh cúp phát thanh VOH mở rộng lần thứ 21 – 2018, vòng đua 3 nước Đông Dương đã tiếp tục chặng đua thứ 3 từ tỉnh Kratie đến tỉnh Strung Teng (Campuchia) có lộ trình dài 145 km. Với nổ lực của đội đua TP.HCM đã giúp tay đua Lê Nguyệt Minh một lần nữa giành chiến thắng 3 chặng liên tiếp. 

Lê Nguyệt Minh lần thứ 3 liên tiếp về nhất chặng

Đánh giá về chặng đua thứ 3 này, ông Ngô Quang Vinh – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam cho rằng, lộ trình lúc đầu rất thuận lợi cho các tay đua nhưng về sau đã gặp đội chút khó khăn khi về đích. Ông Vinh cho biết: “Đường có những đoạn lên dốc và xuống dốc, một số VĐV không chịu nổi và cũng phải rơi lại phía sau, có một điều đáng tiếc cho ngày hôm nay đó là việc tay đua campuchia đã bứt tốp ra đi để băng về đích, nhưng khi còn cách đích 10 km thì đã bị tốp đông phía sau bám đuổi, nếu tay đua campuchia về đích ngay Strung Teng của Campuchia thì sẽ ý nghĩa hơn. Và tay đua Lê Nguyệt Minh một lần nữa về nhất chặng để lập cú hattrich chặng. Đây là điều cho thấy ý nghĩa chiến thuật của đội TP.HCM khi cố gắng tích điểm cho tay đua Lê Nguyệt Minh để bảo vệ chiếc áo xanh, vì trong những chặng đua tới chắc chắn rằng sẽ thử thách Nguyệt Minh khi những đoạn đường đèo dốc và rất khó để bảo vệ được những chiếc áo của mình đang chiếm giữ”. 

Đường xấu đã thách thức lớn cho các tay đua ở chặng 3

Ở chặng 3 này với cung đường hoàn toàn lạ trên đất bạn Campuchia cũng đã phần nào ảnh hưởng đến việc thi đấu và tranh chấp của các tay đua cũng như sự toan tính chiến thuật của BHL các đội đua. Ngay tại giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint) khi đi được 42 km, tay đua Mai Nguyễn Hưng của đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM đã rút thắng trước Trần Lê Minh Trí của đội Dược Domesco Đồng Tháp và Robert Muller của đội Nex CNN của Lào để giành 5 điểm áo xanh. 
Tại đích đến, với nước rút dũng mãnh, tay đua Lê Nguyệt Minh đã rút thắng trước tay đua Ali Khademi của đội Tập đoàn Lộc Trời và người anh của mình là Lê Văn Duẫn để giành chiến thắng chặng sau 3h52’10” với tốc độ trung bình hơn 37 km/h, qua đó đã bảo vệ chiếc áo vàng sau 3 chặng và gia tăng điểm số áo xanh sau 3 chặng với 50 điểm. Về nhất chặng lần thứ 3 liên tiếp của Nguyệt Minh, ông Đỗ Thành Đạt – lãnh đội TP.HCM đã chia sẻ: “Vì chặng này đường xấu, nên tôi muốn giải phóng Mai Nguyễn Hưng để về đầu, nhưng mà hai đội Đồng Nai và Đồng Tháp đã bám sát quyết liệt và khi còn 10 km cả đội chúng tôi đã lên kéo để đưa vận Minh về đích”.

BTC Trao giải các thứ hạng cao cá nhân sau 3 chặng đua

Một chiến thắng đầy gian nan dành cho Nguyệt Minh khi thời tiết và lộ trình không ủng hộ cho các cua rơ, thời tiết nắng nóng trên đất Campuchia, cùng với gió thổi mạnh trên đường đua và mặt đường không đảm bảo cho việc nước rút ở cuối chặng. Sau khi về đích, Lê Nguyệt Minh – đội đua TP. HCM Minh Giang cho biết: “Chặng đua hôm nay có lộ trình hơi dài và công với thời tiết nắng gió, đường thì xấu, gần 20 km cuối thì đường có những gờ cao, rất dễ xảy ra tai nạn. Chiến thắng chặng lần thứ 3 liên tiếp là sự nổ lực của cả tập thể đội TP.HCM và qua chiến thắng này của em cũng giúp đồng đội giữ giờ cho những chặng leo đèo sắp tới”.
 Với chiến thắng này, Nguyệt Minh tạm dẫn đầu giải áo xanh và tiếp tục cũng cố chiếc áo vàng của mình sau 3 chặng đua. Trong khi đó, ở danh hiệu giải đồng đội sau 3 chặng, tuy có cùng thời gian 26h 58’39” nhưng đội Anh văn hội Việt Mỹ TP.HCM đã vươn lên dẫn đầu khi có tổng hạng 61 và hơn đội Dược Domesco Đồng Tháp (7 hạng), xếp hạng ba là đội Bike life Đồng Nai. 
Ngày mai (13.12), các tay đua thi đấu chặng 4 từ Cửa khẩu Strung Teng (Campuchia) đi Nong Nok Khiến – TP. Pakse (Champasak – Lào) có lộ trình dài 158km. Đây vẫn là chặng đua lạ từ Campuchia qua Lào nên dự báo các cuộc tranh chấp điểm áo xanh sẽ diễn ra giữa các ê kíp TP.HCM, Đồng Tháp, An Giang và Đồng Nai. Ông Ngô Quang Vinh cho rằng: “Chặng ngày mai sẽ tiếp tục khó khăn cho các VĐV và sẽ là chặng để các tay đua thể hiện, bởi còn nhiều tay đua đang được BHL các đội dấu bài. Dự báo chặng 4 chắc chắn sẽ có nhiều cuộc soán ngôi và thay đổi vị trí xếp hạng”.

LÊ HẢI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top