Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Việt Nam- Uruguay chọn bóng đá là lĩnh vực hợp tác hàng đầu

Thứ Sáu 14/12/2018 | 13:48 GMT+7

VHO- Ngày 14.12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp bà Rosario Portell Casanova, tân Đại sứ Uruguay đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tân Đại sứ Uruguay Rosario Portell

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chào mừng bà Đại sứ nhận nhiệm kỳ trong năm Việt Nam và Uruguay kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao (1993- 2018), cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Bà Rosario hiểu những trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ ở Việt Nam là tăng cường quan hệ song phương và đưa hình ảnh đất nước Uruguay đến gần hơn với người dân Việt Nam. Trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, bà Rosario cho rằng có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh để hai nước có thể hợp tác, cùng phát triển.

Bà Rosario chúc mừng Việt Nam và Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vì những thành tích của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 và rất mong muốn được xem trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình ngày 15.12. “Bóng đá có lẽ là thế mạnh nhất của đất nước chúng tôi. Uruguay có 3,5 triệu dân thì cả 3,5 triệu người đều có thể là huấn luyện viên bóng đá. Uruguay đã từng 15 lần vô địch Mỹ La Tinh. Bóng đá trẻ của Uruguay không phải được đào tạo ở trường học mà ở chính các câu lạc bộ. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong việc đào tạo bóng đá trẻ”, Đại sứ Rosario nói.

 

Bà Rosario chúc mừng Việt Nam và Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vì những thành tích của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Cho rằng môn thể thao vua có sức gắn kết thần kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, người dân Việt Nam cũng rất yêu bóng đá và những chiến thắng của đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam đã làm người dân cả nước gần nhau hơn. Việt Nam cũng mong muốn phát triển nền bóng đá lớn mạnh, vươn lên hàng đầu khu vực và có vị trí vững chắc trong châu lục. Bộ trưởng giao Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có kế hoạch cụ thể với Uruguay trong hợp tác lĩnh vực bóng đá, trước mắt có thể lên kế hoạch tổ chức các đoàn đi đá giao hữu giữa hai bên. Khẳng định Uruguay nói riêng và Mỹ La tinh nói chung có nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới, Bộ trưởng đề nghị bà Rosario kết nối với các Bộ, ngành liên quan của Uruguay và hỗ trợ để triển khai sớm việc hợp tác trong lĩnh vực bóng đá thời gian tới.

Về lĩnh vực du lịch và văn hoá, bà Rosario cho rằng có rất nhiều tiềm năng để hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Hiện nay, hiểu biết về lịch sử, đất nước và con người giữa hai bên hiện nay chưa nhiều.

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng quà cho Đại sứ Rosario

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh việc hợp tác giữa hai bên là rất cần thiết, tuy vậy, do địa lý xa xôi, văn hoá khác biệt, điều kiện đi lại khó khăn nên thời gian qua hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch còn hạn chế; lượng khách du lịch qua lại giữa hai nước còn ít. “Dự kiến năm 2019, Việt Nam sẽ tổ chức roadshow giới thiệu du lịch Việt Nam ở Mỹ La tinh, trong đó có Uruguay. Thời gian tới, Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch ở thị trường này”.

Bộ trưởng cho rằng cần phải chọn ra những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, khả thi, mang lại hiệu quả để hợp tác trước như: bóng đá, du lịch, điện ảnh, trao đổi đoàn nghệ thuật... từ đó đẩy mạnh sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

THUÝ HÀ, ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top