Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Quần đảo châu Á chỉ có duy nhất một cư dân

Thứ Hai 18/02/2019 | 09:29 GMT+7

VHO- Quần đảo hiện chỉ có một cư dân duy nhất, người đã sống ở đây từ năm 1991.

quan dao chau a chi co duy nhat mot cu dan hinh anh 1

Hai vợ chồng bà Kim Sin-yeol đến sống tại quần đảo từ năm 1991

Năm 1991, Kim Sin-yeol và chồng đưa ra một quyết định khác thường: chuyển đến sống ở một quần đảo hoang vắng - lãnh thổ tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hiện do Seoul quản lý, quần đảo được Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima, rộng gần 19 ha.

Trong nhiều năm, cặp vợ chồng Kim Sin-yeol là cư dân thường trú duy nhất của quần đảo nhỏ, theo CNN. Những người khác như cảnh sát, người điều hành hải đăng và khách du lịch chỉ đến và đi định kỳ.

Thời tiết xấu có thể cách ly quần đảo khỏi thế giới bên ngoài trong nhiều tuần, nhưng vùng biển xung quanh quần đảo là một ngư trường phong phú.

Bà Kim, người đến từ đảo Jeju, Hàn Quốc, là một nữ thợ lặn bắt hải sản. Nhưng đến năm 2017, sức khỏe bà giảm sút nên phải nghỉ việc.

quan dao chau a chi co duy nhat mot cu dan hinh anh 2

Sau khi chồng qua đời, bà Kim là cư dân duy nhất trên đảo

Kể từ sau cái chết của chồng vào tháng 10 năm ngoái, người phụ nữ 81 tuổi trở thành cư dân thường trú duy nhất trên đảo.

Nhưng Kim không có bất kỳ kế hoạch chuyển nhà nào.

"Bà ấy nói sống trên Dokdo rất thư giãn", con rể của bà, anh Kim Kyung-chul, nói. "Ở đó, tâm trí bà ấy được thoải mái”.

Nhà của bà Kim ở Dokdo đang được cải tạo và sẽ hoàn thành vào tháng 4. Từ giờ đến lúc đó, bà tạm thời đến ở nhà con gái Kim Jin-hee ở Pohang, đông nam Hàn Quốc.

Trong khi nhiều người dân Hàn Quốc muốn chuyển đến sống ở quần đảo, các quan chức địa phương cho biết không có kế hoạch nào khuyến khích nhiều người đến đây sống.

"Chỉ có một không gian cho một hộ gia đình cư trú ở đó", một quan chức chính phủ nói với CNN.

quan dao chau a chi co duy nhat mot cu dan hinh anh 3

Quần đảo được Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima

Tuy nhiên, khi sức khỏe của bà Kim ngày càng yếu, con gái và con rể của bà đang lên kế hoạch đăng ký làm cư dân thường trú của quần đảo.

Sử dụng giấy phép kinh doanh thừa kế từ cha, Kim Jin-hee dự định bán tem, xà phòng và hải sản cho khách du lịch.

Tuy nhiên, sự hiện diện của gia đình họ không chỉ là cơ hội kinh doanh.

"Đó là biểu tượng cho thấy dân thường tiếp tục cư trú trên Quần đảo Dokdo", Kim Jin-hee nói. "Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc rời hẳn khỏi Dokdo”.

Theo Dân Việt

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top