Khơi nguồn kết nối phát triển du lịch xứ Lạng

VHO - Tối 25.2, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khai mạc Tuần văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Khơi nguồn kết nối phát triển du lịch xứ Lạng - Anh 1

Trống hội chào mừng

Là tỉnh miền núi, biên giới vùng Đông Bắc của Tổ quốc, Lạng Sơn được thiên nhiên ban tặng phong cảnh sơn thủy hữu tình; nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Và cứ mỗi độ xuân về, trên khắp các bản làng, quê hương Xứ Lạng lại diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, đầy bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút được đông đảo du khách gần xa đến với Lạng Sơn.

Khơi nguồn kết nối phát triển du lịch xứ Lạng - Anh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu khai mạc

Tại lễ khai mạc, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Thông qua Tuần VHTTDL, Lạng Sơn tiếp tục khơi nguồn kết nối phát triển du lịch, tiếp tục giới thiệu văn hóa đa sắc màu của nhân dân các dân tộc gắn với bảo tồn, quảng bá các di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia; thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh và Hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia 2019; góp phần đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến du lịch thân thiện, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước”.

Lễ khai mạc với điểm nhấn là màn trống hội chào mừng và các tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Sắc xuân Xứ Lạng” đã mang đến cho người xem những cảm xúc thật đặc biệt về không khí xuân tươi vui, rộn ràng trên khắp các thôn bản vùng cao, biên giới Lạng Sơn. Đó là “Tiếng hát bên dòng sông Kỳ Cùng”, “Tình ca mùa xuân”, “Từ trên đỉnh núi”, rồi “Tình ca Xứ Lạng”…Tất cả đã tạo thành một bữa tiệc nghệ thuật mang âm hưởng, sắc màu đặc trưng của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn.

Khơi nguồn kết nối phát triển du lịch xứ Lạng - Anh 3

Một tiết mục văn nghệ mang bản sắc Xứ Lạng

Dự kiến, Tuần VHTTDL Lạng Sơn sẽ kéo dài đến hết ngày 3.3, với nhiều hoạt động như: Triển lãm chuyên đề giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và quảng bá các tiềm năng Văn hóa – Du lịch Lạng Sơn; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, sản phâm du lịch tâm linh Lạng Sơn gắn với biểu diễn, diễn xướng văn nghệ dân gian; Liên hoan nghệ thuật truyền thống; Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; Giao lưu biểu diễn nghệ thuật đường phố; Giải đua xe đạp Lạng Sơn mở rộng; Giao lưu, thi đấu võ cổ truyền dân tộc và các môn thể thao truyền thống; Hội thi “Hương sắc ẩm thực” thành phố Lạng Sơn mở rộng; Giao lưu hát diễn xướng Chầu Văn Lạng Sơn mở rộng lần thứ III...

QUÁCH NGA; ảnh: T.MAI

Ý kiến bạn đọc