Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Cuba​​​​​​​: Quyến rũ du khách bằng văn hóa

Thứ Sáu 08/03/2019 | 09:23 GMT+7

VHO- Bộ trưởng Bộ Du lịch Cuba Manuel Marrero Cruz trong bài phát biểu mới đây cho biết, Cuba đã đón tới 1 triệu lượt khách du lịch trong hai tháng đầu năm 2019.

 Sự hiếu khách và nồng hậu của người dân Cuba là một điểm cộng trong mắt khách du lịch Ảnh: MARK READ / LONELY PLANET

Đóng góp 10% GDP

Truyền thông địa phương cũng thông báo, Cuba đã đạt chỉ tiêu này nhanh hơn cùng kỳ năm trước tới 5 ngày. Trong công bố chính thức được đăng tải trên tài khoản Twitter của mình, Bộ trưởng Marrero Cruz cũng đặc biệt lưu ý về tầm quan trọng của cái gọi là “ngành công nghiệp không khói” đối với nền kinh tế đất nước cũng như nhấn mạnh định hướng xây dựng Cuba như một “đất nước của hòa bình, sức khỏe và an toàn”. Theo truyền thông quốc tế, Havana năm nay được chọn là điểm đến và bến cảng du lịch tuyệt vời nhất thuộc khu vực phía Tây Caribbean và Maya Maya. Trong khi đó, cổng thông tin du lịch uy tín TripAdvisor đã xếp Varadero, một trong những khu nghỉ mát lớn nhất tại Cuba tại vị trí thứ hai trong “Bảng xếp hạng những bãi biển đáng đặt chân đến nhất trên thế giới”.

Các quan chức về du lịch nước này cũng nhấn mạnh, các số liệu thống kê về lượng khách du lịch trong hai tháng đầu năm 2019 cho thấy, ngành du lịch Cuba có dấu hiệu vượt mức tăng trưởng 7,4%. Bộ trưởng Marrero Cruz cũng tái khẳng định mục tiêu đón 5 triệu lượt khách tới thăm “hòn đảo tự do” trong năm 2019, tăng 7% so với số liệu thống kê năm ngoái.

Theo Tạp chí Forbes, trong năm 2019, Cuba dự tính sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách du lịch. Bộ Du lịch Cuba cũng cho biết, nếu đạt được mục tiêu đã đề ra, đây sẽ là năm tăng trưởng thứ 12 liên tiếp về số lượng khách du lịch của đất nước từng được mệnh danh là “Viên ngọc trai vùng Antilles”, với mức tăng trưởng 7,4% từ năm 2018 đến năm 2019. Thu nhập từ ngành du lịch Cuba ước tính vượt quá 3 tỉ USD vào năm nay. Trả lời phỏng vấn của Tạp chí Forbes, ông John McAuliff, Giám đốc Quỹ Hòa giải và Phát triển khẳng định: “5 triệu lượt khách là một mục tiêu khả thi”. Du lịch hiện đang là ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba. Ngành công nghiệp này cũng đóng góp 10% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo ra hơn 500.000 công việc tại Cuba.

Điểm cộng từ sự hiếu khách

Lý giải về lượng du khách tăng đột biến tại Cuba, các chuyên gia cho rằng, việc chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào mở rộng các sự lựa chọn về chỗ ở, bao gồm các khách sạn năm sao thuộc khu vực Havana với mức giá cạnh tranh đã khiến Cuba trở thành sự lựa chọn tối ưu đối với phần đông du khách. Tổng cục Du lịch Cuba khẳng định, chỉ riêng hòn đảo Havana đã đón tới 4,74 triệu lượt khách du lịch trong năm 2018 với 850.000 tour du lịch biển.

Trả lời phỏng vấn của Tạp chí Lonely Planet, Miguel Gibson, Giám đốc điều hành của công ty lữ hành Cuba có trụ sở tại Anh cho biết, năm 2019 dự kiến sẽ là một năm đầy hứa hẹn đối với ngành du lịch Cuba. Một trong những lý do tạo nên hiệu ứng tích cực này chính là chính sách phát triển khách sạn giá cả cạnh trạnh với phân khúc khách hàng vô cùng đa dạng. Trên thực tế, phí thuê phòng tại Cuba ở thời điểm hiện tại tương đối rẻ nếu so sánh với thời kỳ trước năm 2014.

Bên cạnh đó, nét quyến rũ độc đáo từ sự tương phản văn hóa biển vùng Caribbean với nền văn hóa pha trộn giữa Mỹ Latinh, gốc Phi và châu Âu của Cuba cũng cung cấp cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo nhưng lại tuyệt đối an toàn. Trên thực tế, Cuba là một trong những quốc gia có tỷ lệ bạo lực thấp nhất trên thế giới. Điều này tạo sự thu hút đối với các gia đình nước ngoài và những du khách độc hành. Theo Tạp chí Lonely Planet, đối với Plácido Sánchez - giám đốc điều hành tại Mega Yacht Services Inc. thì sự hiếu khách và nồng hậu của người dân Cuba là một điểm cộng trong bối cảnh kinh tế chưa thật sự vững vàng.

Dự kiến, lễ kỷ niệm 500 năm thành lập quốc đảo Havana cũng là một cơ hội vàng cho ngành du lịch Cuba. Lễ kỷ niệm 500 năm thành lập Havana sẽ được tổ chức vào tháng 11.2020. Tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan du lịch và chính quyền địa phương đã tập trung đầu tư vào việc phát triển các cơ sở hạ tầng sang trọng như hàng loạt khách sạn năm sao dự kiến sẽ được khai trương vào cuối năm 2019. 

 HẢI CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top