Khám sàng lọc, tư vấn bệnh tăng huyết áp, bệnh tim mạch

VHO- Tăng huyết áp là loại bệnh lý nguy hiểm và phổ biến trong cộng đồng, được coi là "kẻ giết người thầm lặng" khi gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng đến não, tim, mắt, các mạch máu lớn... Tỷ lệ người mắc bệnh đang có xu hướng tăng và trẻ hoá.

Ngày 17.5 hằng năm được chọn là Ngày Tăng huyết áp thế giới nhằm thu hút sự quan tâm và tạo ra một phong trào mạnh mẽ trên toàn thế giới trong việc nhận thức, phòng chống tăng huyết áp và các biến chứng nguy hiểm gây ra bởi tăng huyết áp. Nhân dịp này, Bệnh viện Tim Hà Nội và Ban tổ chức Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược – 2019 đã tổ chức hội thảo “Cập nhật chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp và bệnh tim mạch”, đồng thời tổ chức khám, sàng lọc, tư vấn về những việc liên quan tới bệnh tăng huyết áp và tim mạch.

Khám sàng lọc, tư vấn bệnh tăng huyết áp, bệnh tim mạch - ảnh 1

Các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội khám miễn phí cho người dân

Tại hội thảo, bác sĩ Trần Thị Tú Linh, Trưởng phòng khám đa khoa (Bệnh viện Tim Hà Nội) cho biết, di chứng của tăng huyết áp có  thể dẫn đến các bệnh rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, suy tim, phù gai mắt gây giảm thị lực, suy thận, tắc mạch não, phình tắc thành động mạch chủ... Nguy hiểm hơn, người bệnh không phải lúc nào cũng có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt nên nhiều người trong số họ không biết mình mắc bệnh. 

Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp ngày càng có xu hướng tăng lên một cách rất rõ rệt ở Việt Nam do nhiều nguyên nhân (hút thuốc lá, uống rượu, ít vận động…); căn bệnh đang có chiều hướng trẻ hóa với rất nhiều đối tượng còn trong độ tuổi lao động. “Mọi người cùng có ý thức phòng, chống một cách tích cực và hữu hiệu, nhằm giảm thiểu tối đa những biến chứng âm thầm và nguy hiểm do căn bệnh gây nên”, bác sĩ Linh nhấn mạnh.

 Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam ước tính, hiện nay nước ta có khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ 5 người trưởng thành thì có một người mắc tăng huyết áp… Đặc biệt, trong số 12 triệu người mắc tăng huyết áp ở cộng đồng, có gần 60% chưa phát hiện được và hơn 80% chưa được điều trị…

THẢO LAM

Ý kiến bạn đọc