Lần đầu tiên tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam tại Vladivostok

VHO- Tiếp theo chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Moscow, ngày 27.5, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch đã tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại thành phố Vladivostok, thủ phủ vùng Primorsky của Liên bang Nga.

Lần đầu tiên tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam tại Vladivostok - ảnh 1

Rất nhiều doanh nghiệp và báo chí Nga quan tâm tới chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Vladivostok 

 

Chương trình được tổ chức với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng không, lữ hành, khách sạn hàng đầu Việt Nam như: Sun Group, Vinpearl, FLC Group, Bamboo Airways, Anex Việt Nam, Focus Travel và Premier Phú Quốc.

Hơn 200 đại biểu là các doanh nghiệp du lịch, cơ quan truyền thông, báo chí địa phương và Cơ quan quản lý du lịch thành phố Vladivostok, vùng Primorsky đã tới tham dự chương trình.

Lần đầu tiên tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam tại Vladivostok - ảnh 2

Doanh nghiệp Nga và Việt Nam gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok, ông Nguyễn Hoàng Việt cho biết: Tổng Lãnh sự quán luôn ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất và đồng hành cùng ngành Du lịch Việt Nam để thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch vùng Viễn đông tới Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, ông Shestakov Konstantin Vladimirovich, Cục trưởng Cục Du lịch vùng Primorsky đánh giá rất cao sức hút của du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng biển với các bãi biển đẹp, nắng ấm quanh năm như Nha Trang (Khánh Hòa), Mũi Né (Bình Thuận), Phú Quốc (Kiên Giang)…

 

Lần đầu tiên tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam tại Vladivostok - ảnh 3

Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ roadshow giới thiệu điểm đến Việt Nam

Chỉ tính riêng trong quý I năm 2019 đã có hơn 6.000 lượt khách từ địa phương này của Nga tới Việt Nam, gấp hai lần so với cùng kỳ năm 2018.

Ông Shestakov kỳ vọng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng hiện nay, các hãng hàng không sẽ tăng cường các chuyến bay charter và dần tiến tới mở đường bay thẳng thường xuyên kết nối Việt Nam tới Vladivostok. Đây sẽ là tiền để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng du lịch hai nước, cũng như trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và vùng Viễn đông, Nga.

Lần đầu tiên tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam tại Vladivostok - ảnh 4

Phó Tổng cục trưởng TCDL Ngô Hoài Chung trao giải thưởng may mắn cho các đại biểu tham dự roadshow

Trong thời gian lưu lại thành phố Vladivostok, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch cũng đã tới thăm Hội chợ PITE 2019 (Hội chợ du lịch quốc tế Thái Bình Dương 2019) và thăm gian hàng do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok tổ chức.

Vladivostok là trung tâm hành chính của vùng Primorsky, Liên bang Nga và cũng là tỉnh kết nghĩa với thành phố Hải Phòng.

 

VŨ NGỌC TÚ (từ Vladivostok, Nga)

Ý kiến bạn đọc