Vụ người dân bị hổ nuôi cắt đứt lìa hai tay: Kiểm tra cơ sở nuôi nhốt hổ

VHO-Trả lời phóng viên báo Văn Hóa vào chiều ngày 5.6, ông Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh này đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh vụ hổ đang được nuôi nhốt tại khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (thị xã Thuận An) cắn đứt lìa cả hai tay của một người đàn ông.

Vụ người dân bị hổ nuôi cắt đứt lìa hai tay: Kiểm tra cơ sở nuôi nhốt hổ - ảnh 1

Cơ sở nuôi nhốt hổ - nơi xảy ra vụ việc

Cùng ngày, ông Nguyễn Khoa Hải, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương cho biết, khu du lịch nói trên đã ngưng hoạt động nhiều năm nay, chủ cơ sở này tuy còn để bảng hiệu khu du lịch sinh thái, nhưng không còn tiếp đón khách du lịch. Trước đó, vào chiều ngày 4.6, những người lao động tại Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên cạnh một chuồng nuôi nhốt hổ trong tình trạng cả hai tay bị đứt rời. Nạn nhân được xác định là ông V.T.Q (49 tuổi) quê ở tỉnh An Giang, hiện đang được cấp cứu và chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM).
Đây cũng là vụ thứ hai trong khoảng ba năm gần đây, hổ nuôi tấn công người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trước đó, vào năm 2016, một nhân viên dưỡng thú đã bị hổ nuôi của một cơ sở nuôi nhốt hổ ở thị xã Dĩ An cắn chết. Qua đây, dấy lên lo ngại trong người dân về sự an toàn tại một số cơ sở nuôi nhốt hổ tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc