Gia Lai biểu dương 3 học sinh nhanh trí cứu một em bé thoát “miệng hà bá”

VHO- Trong lúc vui đùa cạnh hồ nước sâu, bất ngờ không thấy đứa em 4 tuổi của mình đâu, cả 3 học sinh tiểu học nhanh trí tỏa ra để tìm kiếm dưới dòng nước và vớt được em mình đang chìm sâu dưới hồ. Ngày 31.8, thông tin từ Huyện đoàn Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, “ngay khi biết tin chúng tôi đã đến tận nhà động viên và biểu dương 3 học sinh dũng cảm cứu bé 4 tuổi khỏi đuối nước”.

Gia Lai biểu dương 3 học sinh nhanh trí cứu một em bé thoát “miệng hà bá” - Anh 1

 3 học sinh mưu trí cứu sống bé 4 tuổi bị chìm dưới hồ sâu

Trước đó, em Rơ Mah Thứ, Kpuih Túy (học lớp 5) và Rơ Lan Khang (lớp 4) cùng học trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ đi chăn bò gần hồ nước làng Dơk Ngol và xuống tắm tại hồ nước này. Cùng thời điểm này, bé Rơ Mah Hân (4 tuổi, trú làng Dơk Ngol) được người chú dẫn đi câu cá cũng chạy ra nhảy xuống nước. Trong lúc mải tắm không để ý đến em nhỏ, nên Hân bị chìm xuống nước. Khi cả 3 em từ hồ sâu trở vào thì không thấy Hân nên cả 3 em hốt hoảng, nhưng vẫn biết cách bố trí để cùng tìm kiếm em mình. Khi lặn sâu xuống nước, Khang phát hiện Hân chìm dưới hồ nên vội ngoi lên mặt nước hô hoán. Sau đó, cả 3 tiếp tục lặn xuống nước, trong tích tắc Hân được đưa lên bờ, sau đó được sơ cứu ban đầu và nhờ vào sự hỗ trợ của Trạm y tế xã cứu sống bé Hân.

NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc