Trao giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI

VHO- Ngày 4.9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ VI, giai đoạn 2013-2018. Có 56 công trình, tác phẩm xuất sắc đã được trao giải lần này.

Theo đó, Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI có 8 giải A, 19 giải B và 29 giải C. Trong đó, có 2 công trình kiến trúc, 4 tác phẩm múa, 4 tác phẩm văn nghệ dân gian, 5 tác phẩm sân khấu, 7 tác phẩm mỹ thuật, 9 tác phẩm nhiếp ảnh, 9 tác phẩm âm nhạc và 16 tác phẩm văn học.

Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI đã thu hút 179 công trình, tác phẩm dự giải; trong đó, 158 tác phẩm đảm bảo tiêu chí của giải. Điểm mới của giải lần lần này là không hạn chế giành cho các văn nghệ sĩ của Thừa Thiên Huế mà mở rộng đối với tất cả văn nghệ sĩ trong nước, những người không phải là hội viên của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh. Theo đó, các công trình, tác phẩm dự giải lần này đã có sáng tạo độc đáo. Các tác phẩm đạt giải A xứng đáng là những tác phẩm tiêu biểu của các chuyên ngành, gồm: Đồng hỏa Hoàng Cung của Lê Tấn Thanh (nhiếp ảnh); Dòng sông đỏ của nhóm nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế (loại hình sân khấu); Mệnh đất trời của Phan Hoàng (loại hình múa); Nhà nguyện Khâm Mạng của Nguyễn Xuân Minh (kiến trúc); Chuyển nhịp dòng Hương của Nguyễn Thị Huệ (mỹ thuật); Trong tiếng reo của lửa của Lê Minh Phong (loại hình văn học); Tượng đài Cố đô của Lê Hồng Lĩnh (âm nhạc); Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam của Bùi Ngọc Phúc (văn nghệ dân gian).

Trao giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI - Anh 1

Tác phẩm nhiếp ảnh Đồng hỏa Hoàng Cung (giải A) cùng các tác phẩm đạt giải được trưng bày tại buổi lễ

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến của các thế hệ văn nghệ sỹ, những người đã góp phần củng cố văn học nghệ thuật của tỉnh trong thời gian qua. “Các tác giả có công trình, tác phẩm được trao tặng Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI, bằng tài năng sáng tạo đặc biệt và sức lao động bền bỉ, đã sáng tạo nên các tác phẩm có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học nghệ thuật của tỉnh nhà và của đất nước”- ông Thọ nhấn mạnh.

Trao giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI - Anh 2

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao thưởng cho 8 công trình, tác phẩm đạt giải A Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Liên hiệp các Hội VHNT, Sở VHTT tỉnh cùng các Sở, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sỹ phát huy tài năng, năng lực sáng tạo, quảng bá văn học nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng, trân trọng và phat huy các tài năng văn học nghệ thuật; tôn vinh các văn nghệ sỹ trên cơ sở cống hiến của họ đối với đất nước.

Giải thưởng VHNT Cố đô được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lần đầu tiên vào năm 1989, và định kỳ 5 năm/lần, nhằm ghi nhận những đóng góp của giới văn nghệ sỹ cho sự phát triển văn học nghệ thuật của địa phương. Theo ông Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế, chất lượng của các tác phẩm, công trình sáng tạo, nghiên cứu đã có những nét nổi trội; có nhiều tác phẩm mang tính sáng tạo độc đáo; chất lượng của một số chuyên ngành được nâng lên rõ rệt, như: văn học, múa, sân khấu, văn nghệ dân gian…

Trao giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI - Anh 3

Tác phẩm mỹ thuật Chuyển nhịp dòng Hương của Nguyễn Thị Huệ đạt giải A

“Giải thưởng VHNT Cố đô lần thứ VI có nhiều tác phẩm hay, có chất lượng nội dung, giá trị nghệ thuật và mang tính nhân văn sâu sắc, phản ánh đúng thực chất của phong trào VHNT và đội ngũ văn nghệ sỹ hùng hậu của Thừa Thiên Huế. Điều đáng mừng là lực lượng sáng tác trẻ tiếp tục khẳng định mình với những gương mặt triển vọng cho nền VHNT địa phương, như: Lê Minh Phong, Phan Tuấn Anh, Lê Vũ Trường Giang (ở loại hình văn học); Nguyễn Thị Huệ, Lê Ngọc Thái (mỹ thuật); Nguyễn Xuân Minh (kiến trúc); Nông Văn Toàn, Lê Tấn Thanh (nhiếp ảnh); Mai Trung (múa)…”- ông Ngọc thông tin.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc