Các siêu thị Thái Lan sẽ ngừng sử dụng túi ni lông

VHO- Nhiều siêu thị và tập đoàn bán lẻ lớn tại Thái Lan đã đi đến thỏa thuận ngừng cung cấp túi nhựa sử dụng một lần cho khách hàng kể từ năm 2020. Theo lời của Bộ trưởng Bộ Môi trường Thái Lan Varawut Silpa-archa trong cuộc họp báo: “Sự hợp tác này sẽ giúp Thái Lan nằm ngoài danh sách các nước có lượng chất thải nhựa ra biển lớn nhất thế giới”.

Các siêu thị Thái Lan sẽ ngừng sử dụng túi ni lông - Anh 1

 Nhiều siêu thị và tập đoàn bán lẻ tại Thái Lan đã đi đến thỏa thuận ngừng cung cấp túi nhựa sử dụng một lần cho khách hàng

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cũng có lời mời với nhiều đối tác tham gia chiến dịch này. Đây là một phần của nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi nhựa dùng một lần. Được biết, các đối tác tham gia chiến dịch đại diện cho các tập đoàn bán lẻ khổng lồ, các bách hóa lớn và những hiệp hội sản xuất chế phẩm nhựa đi đầu của ngành công nghiệp.

Theo truyền thông quốc tế, chiến dịch này thể hiện mức độ dứt khoát và mạnh mẽ của Thái Lan trong cuộc chiến với rác thải nhựa. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Thái Lan là quốc gia xếp thứ 6 trên thế giới về lượng rác thải nhựa ra môi trường biển. Theo ước tính, mỗi năm người Thái sử dụng 45 tỉ túi ni lông. Trong số này có tới 13,5 tỉ túi có nguồn gốc từ bách hóa và các cửa hàng tiện lợi. Trong khi đó, 30% rác thải nhựa đến từ những cửa hàng dành cho các bà mẹ đang cho con bú, phần còn lại được thải ra từ quá trình buôn bán thực phẩm tươi sống trong các khu chợ.

Bên cạnh đó, vào đầu năm 2022, Thái Lan cũng sẽ ban hành lệnh cấm đối với các hộp xốp chứa thực phẩm dùng một lần, ống hút nhựa và cốc nhựa. Hàng loạt các lệnh cấm nghiêm ngặt chính là một phần trong lộ trình dài hơi của chính phủ trong công tác quản lý chất thải nhựa trong giai đoạn 2018 - 2022.

HẢI ANH

Ý kiến bạn đọc