Lễ hội Nguyển Trung Trực thu hút hơn 1 triệu người về tham dự

VHO- Ông Nguyễn Phước Hoa, Phó trưởng Ban bảo vệ Di tich lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực cho biết, trong 5 ngày từ 22 đến 26.9 có hơn 1 triệu người dân và du khách đến thắp hương chiên bái cụ Nguyễn tại mộ và đình Nguyễn Trung Trực.

Lễ hội Nguyển Trung Trực thu hút hơn 1 triệu người về tham dự - Anh 1

Lễ hội thu hút dông người dân trong khu vực về dâng hương tại tưỡng tài Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2019) đón hơn 560 doàn khách trong tỉnh và hơn 20 tình, thành phố trong cả nước đến viếng cụ Nguyễn. Mỗi ngày Ban bảo vệ di tích đón từ 180.000 đên 120.000 lượt người đến viếng, thắp hương.

Những phẩm vật Ban bảo vệ di tích nhận được từ nhân dân đóng góp 146 tấn gạo; 1,2 tấn gạo nếp; 8,2 tấn đậu nành; 19,2 tấn đường cát; 7,391 lít dầu ăn; 1,29 tấn bột ngọt; 700 thùng mì gói; 250 tấn rau, củ, quả, 500 bao trấu cùng nhiều vật phẩm. Lễ hội có gần 4.000 người từ các địa phương tình nguyện, thay nhau dọn dẹp, chế biến, tiếp đãi miễn phí cơm chay, nước uống liên tục từ 5 giờ sáng đến 23 giờ mỗi ngày cho hàng trăm ngàn du khách đến viếng đình. Lễ hội gói 12.000 đòn bánh tét, 6.000 cái bánh ít. Như hàng năm lễ hội bố trí chỗ ngủ miễn phí. Cụ thể mỗi ngày Ban bảo vệ di tích cùng nhiều nhà hảo tâm từ thiện bố trí đãi ăn khoảng 300.000 suất ăn như: cơm chay, bánh xèo, bánh mì, bánh bao, bún riêu, bún mắm và bánh canh. Năm nay, còn đưa vào thử nghiệm phục vụ buffee chay cho bà con khách thập phương.

Hoạt động triển lãm diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27.9, với 150 tác phẩm ảnh nghệ thuật đã đạt giải và triển lãm của cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Kiên Giang năm 2019 với chủ đề “Biên giới và biển đảo quê hương Kiên Giang” và “Nét đẹp đô thị văn minh” năm 2019 cùng một số tác phẩm phản ánh các hoạt động của Lễ hội Nguyễn Trung Trực. Tất cả có gần 150 tác phẩm ảnh nghệ thuật được in với khổ ảnh 40 cm nhân 60 cm, được trưng bày ngoài trời để phục vụ du khách thưởng lãm. 

 Liên hoan sân khấu Thanh niên với chủ đề “Khí phách người Anh hùng dân tộc” có 04 đội đến từ các đoàn trường: THPT Nguyễn Trung Trực, THPT Võ Văn Kiệt, THPT Nguyễn Hùng Sơn và Cao đẳng Y tế Kiên Giang. Kết thúc liên hoan, trao giải nhất cho Đoàn trường THPT Võ Văn Kiệt, giải nhì cho Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực, Đoàn Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đạt giải ba.

Hội thi Đờn ca tài tử lần thứ nhất năm 2019, có gần 200 tài tử đờn, tài tử ca của 14 câu lạc bộ đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh với tổng số trên 100 tiết mục. Kết thúc hội thi trao 20 giải A, 23 giải B, 23 giải C cho các tiết mục; có 5 câu lạc bộ đạt giải A tập thể, 5 câu lạc bộ đạt giải B, có 4 câu lạc bộ đạt giải C.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc