Đắk Lắk: Bắt đối tượng dùng súng bắn người sau nhiều ngày lẩn trốn

VHO - Do mâu thuẫn từ trước, Đại cay cú mang theo sung đến quán cà phê bắn người rồi bỏ trốn. Sau 5 ngày lẩn trốn, Đại bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đắk Lắk: Bắt đối tượng dùng súng bắn người sau nhiều ngày lẩn trốn - ảnh 1

Nạn nhân Nguyễn Xuân Trường đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ở Đắk Lắk

Sáng 28.10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đại (26 tuổi, ngụ xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk) về tội Giết người.

Nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, sau khi dùng súng bắn anh Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin), Đại lái xe bỏ trốn sang tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục di chuyển xuống TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) lẩn trốn thì bị bắt giữ.

“Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang lấy lời khai và truy tìm nguồn gốc khẩu súng mà Đại dùng để bắn người”, nguồn tin cho biết.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 22.10, Đại lái ôtô đến quán cà phê ở xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) rồi dùng súng tự chế bắn anh Trường bị thương. Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Theo lời kể của anh Trường, khi anh đang uống cà phê với bạn thì có người đứng trước quán gọi tên Trường. Khi anh Trường vừa quay ra thì bị bắn vào cổ nên ôm vết thương chạy ra phía sau quán. Thủ phạm đuổi theo bắn tiếp một phát vào đùi khiến anh Trường gục tại chỗ.

Anh Trường cho biết thêm, khoảng 2 tháng trước giữa anh và Nguyễn Văn Đại có mâu thuẫn dẫn đến xô xát với Đại tại TP. Buôn Ma Thuột.

                                                                                           NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc