Vì Covid-19, Serie A sẽ diễn ra trên sân không có khán giả

VHO- Trước tình trạng lây nhiễm dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại tại Italia, Bộ thể thao nước này vừa ra quyết định cho các trận đấu tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Italia (Serie A) sẽ diễn ra trên sân không có khán giả. Quyết định này sẽ có hiệu lực đến ngày 3.4.2020.

Italia đang là “ổ dịch” lớn nhất châu Âu và thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Những ngày đầu tháng 3 này tình trạng lây nhiễm dịch bệnh chết người tại đất nước “hình chiếc ủng” đang diễn ra mất kiểm soát khi số người tử vong và số ca dương tính với Covid-19 tiếp tục tăng cao. Tính đến cuối ngày 4.3, thông kế từ Cơ quan bảo vệ dân sự Italia cho biết đã có thêm 587 ca lây nhiễm mới với 28 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số trường hợp tử vong của nước này lên 107 và 3.089 ca dương tính, trong đó có 295 ca đang nguy kịch.

Vì Covid-19, Serie A sẽ diễn ra trên sân không có khán giả - ảnh 1

Các khán đài tại Serie A sẽ không có khán giả trong 1 tháng tới

Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, đang có những lo ngại rằng tất cả các sự kiện thể thao ở Italia có thể bị đình chỉ trong 1 tháng tới. Thế nhưng, trong cuộc họp tại Rome ngày thứ Tư (4.3), Bộ thể thao Italia đã ra quyết định Serie A vẫn sẽ tiếp tục thi đấu nhưng diễn ra trên các sân bóng không khán giả thay vì hoãn hoàn toàn như dự kiến ban đầu. “Chúng tôi đang hướng tới điều đó”, Tờ Daily Mail dẫn lời Bộ trưởng Bộ thể thao Italia - Vincenzo Spadafora trước câu hỏi của giới truyền thông về việc chính phủ có nghĩ đến chuyện cấm người hâm mộ đến sân.

Quyết định từ Bộ thể thao Italia có thể xem là hướng đi khả thi trước tình trạng dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay. Thế nhưng, quyết định này khó lòng tìm được sự đồng thuận từ các ông chủ các đội bóng tại Serie A, họ muốn hoãn các trận nhiều hơn là thi đấu trên sân bóng trống không bởi điều đó sẽ làm họ thiệt hại nặng nề về tài chính.

Tính đến ngày 5.3, đã có 10 trận đấu tại Serie A và 2 trận tại Coppa Italia bị hoãn vì dịch Covid-19. 

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc