Venezuela ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch bệnh

VHO- Bệnh nhân tử vong đầu tiên do dịch Covid-19 tại Venezuela là một người đàn ông 47 tuổi ở bang Aragua, người này có tiền sử bệnh lý mãn tính trước khi nhập viện điều trị Covid-19.

Ngày 26.3, Venezuela đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong khi số ca nhiễm tại nước này đã tăng lên 107 người.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Caracas, giới chức Venezuela cho biết bệnh nhân là một người đàn ông 47 tuổi ở bang Aragua có tiền sử bệnh lý mãn tính trước khi nhập viện điều trị Covid-19.

Trong 24 giờ qua, cơ quan y tế Venezuela cũng xác nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 và đang được cách ly điều trị với sức khỏe ổn định.

Trong tổng số 107 ca đến thời điểm này, có 2 ca nặng đang được điều trị tích cực, trong khi 31 người đã khỏi bệnh.

Ngay sau khi phát hiện ca đầu tiên nhiễm Covid-19 cách đây 2 tuần, Chính phủ Venezuela đã sớm ban bố lệnh cách ly trên phạm vi toàn quốc, hạn chế các hoạt động làm việc trừ các lĩnh vực thiết yếu như y tế và lương thực thực phẩm.

Chính phủ cũng tiến hành ra soát tất cả những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao để giám sát y tế. Hiện vẫn có 220 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus đang được cách ly lấy mẫu xét nghiệm.

Trong khi đó, tại Mỹ, ngày 25.3, các quan chức y tế thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ xác nhận một trẻ 2 tháng tuổi đã có xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Theo thông báo, đây là một trong những trường hợp trẻ nhất mắc Covid-19 tại Mỹ tính tới thời điểm này.

Thành phố Nashville hiện đã ghi nhận 293 trường hợp mắc Covid-19, tăng 36 trường hợp trong 24 giờ, với 1 trường hợp tử vong.

Nhóm người bị nhiễm nhiều nhất ở thành phố này nằm trong độ tuổi từ 21-30, tiếp theo là những người từ 31-40 tuổi.

Mặc dù Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết trẻ em không có nhiều nguy cơ, song một số bang đã xác nhận những trường hợp là trẻ em mắc Covid-19.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc