Nga ghi nhận thêm 228 ca mắc Covid-19

VHO- Nga ngày 28.3 ghi nhận thêm 228 ca mắc Covid-19 ở 26 khu vực, nâng tổng số người mắc bệnh lên 1.264 trường hợp.

Theo Cơ quan giám sát và bảo về quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng Liên bang Nga (Rospotrebnadzor), số trường hợp mắc Covid-19 ở Nga trong 24h qua đã tăng thêm 228 trường hợp được ghi nhận ở 62 tỉnh, thành phố trên toàn Liên bang, trong đó thủ đô Moscow ghi nhận 114 ca nhiễm mới.

Nga ghi nhận thêm 228 ca mắc Covid-19 - Anh 1

(Ảnh minh họa: Reuters)

Hôm qua, Nga cũng ghi nhận thêm 11 ca bình phục và xuất viện, nâng tổng số ca bình phục lên 49 ca. Nga có thêm 1 trường hợp tử vong tại Moscow, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 lên 4 ca. Hơn 166.000 người đang được theo dõi y tế.

Nhằm nâng cao hiệu quả xét nghiệm sàng lọc, ngày 27.3, Cơ quan y sinh Liên bang Nga đã giới thiệu một hệ thống xét nghiệm mới với độ chính xác cao để chẩn đoán lây nhiễm Covid-19, có thể rút ngắn thời gian phân tích xuống dưới 90 phút và giảm tối thiểu các rủi ro cho nhân viên y tế.

Bắt đầu từ 30/3, Nga sẽ phát hành 1.000 bộ thử nghiệm này, mỗi bộ có 100 mẫu phân tích. Như vậy, mỗi tuần Nga có thể thực hiện khoảng 100.000 lượt kiểm tra. Trong tương lai, con số được lên kế hoạch tăng gấp đôi.

Ngoài ra, vào đầu tháng 4, tại Trung tâm Khoa học lâm sàng y hoá lý liên bang sẽ nghiên cứu bộ thử nghiệm để phát hiện tổng số kháng thể chống lại Covid-19, cũng như các máy phân tích riêng lẻ và các chip để phát hiện virus trong các phòng thí nghiệm nhỏ hoặc bệnh viện không thể tiến hành xét nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

Các thử nghiệm này được xây dựng trên cơ sở phản ứng khuếch đại đẳng nhiệt. Thời gian phân tích từ thời điểm lấy mẫu chỉ mất 30 phút, cho phép các bác sỹ có thể thực hiện việc này ngay tại nhà của người cần xét nghiệm.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc