Phân luồng bệnh nhân tới khám tại các bệnh viện

VHO- Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở y tế, các bệnh viện đã lập kế hoạch tiếp nhận, phân luồng bệnh nhân nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và nhân dân.

Tại BV K, 100% người bệnh, người nhà, khách đến làm việc đều phải khai báo y tế, thực hiện sàng lọc dịch bệnh kể cả cán bộ nhân viên, người lao động; bố trí camera tầm nhiệt để công tác sàng lọc đảm bảo thuận tiện, hiệu quả; người bệnh đến điều trị chỉ đi cùng một người nhà, bảo vệ kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, yêu cầu không đến thăm người bệnh.

Phân luồng bệnh nhân tới khám tại các bệnh viện - Anh 1

Tất cả người dân đến Bệnh K đều phải khai báo y tế

 Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng triển khai họp giao ban trực tuyến, đảm bảo khoảng cách trong các cuộc họp trực tiếp; bố trí giờ ăn luân phiên tại căng tin bệnh viện, người bệnh không mua đồ ăn từ ngoài mang vào; bố trí sẵn sàng khu vực dã chiến ngay trong khuôn viên bệnh viện, bổ sung 4 container phục vụ công tác khám, cách ly đối với người bệnh nghi ngờ.

Tại Bệnh viện E, từ 0h ngày 1.4, Bệnh viện đã bố trí các điểm tiếp đón bệnh nhân, các điều dưỡng, bác sĩ trong ca trực vẫn sẵn sàng với tinh thần trách nhiệm làm việc rất cao. Thậm chí, ngay cả các bác bảo vệ đến người trông giữ xe không ai rời vị trí, chủ động nhắc nhở người nhà người bệnh thực hiện các bước sàng lọc như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang...

Phân luồng bệnh nhân tới khám tại các bệnh viện - Anh 2

Thực hiện kiểm soát thân nhiệt ngay từ 0h ngày 1.4 tại Bệnh viện E

Người nhà người bệnh chấp hành hướng dẫn của nhân viên tiếp đón ngồi cách xa nhau ít nhất 2 mét theo quy định. Mọi người cũng phối hợp với nhân viên y tế và những ai thực sự không có nhiệm vụ không vào bệnh viện. Vì sức khỏe của cộng đồng và của chính bản thân, họ đợi người nhà bên ngoài cổng viện.

Ở Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, cũng bố trí khu vực phòng khám riêng biệt dành cho người bệnh ghép thận đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, hạn chế nguy cơ của dịch bệnh làm ảnh hưởng tới quá trình điều trị của người bệnh.

Ngay từ cổng Bệnh viện, người bệnh khám ghép thận đến khám được nhân viên y tế hướng dẫn sàng lọc và kiểm tra sức khỏe, phân luồng riêng tới khu vực phòng khám. Tại các phòng khám, người bệnh được đội ngũ an ninh và nhân viên y tế bảo vệ chặt chẽ, hướng dẫn tận tình đảm bảo phòng tránh nguy cơ lây nhiễm tối đa, duy trì việc khám bệnh cho những người bệnh điều trị lâu dài. Trong thời điểm làm việc tại đây, các y bác sĩ, điều dưỡng trang bị trang phục bảo hộ đầy đủ nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và nhân viên y tế.

Trước đó, Bệnh viện Hồng Ngọc và 1 khoa của Bệnh viện Xanh Pôn đã bị phong tỏa vì có bệnh nhân liên quan đến người bệnh Covid - 19. Ngoài ra, hiện nay Bệnh viện Bạch Mai cũng đang bị phong tỏa do liên quan đến hơn 30 bệnh nhân mắc Covid - 19.

T.LAM

Ý kiến bạn đọc