Thủ tướng Thái Lan kêu gọi các tỉ phú chung sức đẩy lùi dịch bệnh

VHO- Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết tuần tới ông sẽ gửi thư ngỏ đến 20 tỉ phú giàu nhất Thái Lan, hối thúc các mạnh thường quân hỗ trợ chính phủ ứng phó với dịch bệnh.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi các tỉ phú chung sức đẩy lùi dịch bệnh - Anh 1

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại Bangkok, Thái Lan

Mỗi người dân, đặc biệt là những người giàu, cần tích cực tham gia vào nỗ lực chung của đất nước, đẩy lùi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, hỗ trợ người nghèo và nhanh chóng khắc phục hậu quả kinh tế.

Trên đây là thông điệp mà Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha gửi gắm tới tầng lớp thượng lưu trong giai đoạn khó khăn này của đất nước.

Trong một chương trình truyền hình ngày 17.4, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết tuần tới ông sẽ gửi thư ngỏ đến 20 tỉ phú giàu nhất Thái Lan, hối thúc các mạnh thường quân hỗ trợ chính phủ ứng phó với dịch bệnh và tháo gỡ những vấn đề khó khăn trong lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Theo ông, có thể những tỉ phú này đã có những đóng góp tài chính cho cuộc chiến chống dịch bệnh ở Thái Lan, nhưng ông hy vọng họ sẽ tiếp tục những hành động nghĩa hiệp vì cộng đồng, thể hiện hơn nữa tinh thần trách nhiệm công dân.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cho biết thêm ông sẽ có cuộc làm việc với đại diện các  hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước để nắm được tình hình và nhu cầu được hỗ trợ của nhóm đối tượng này.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan, nước này sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế vào tuần tới khi số ca nhiễm mới giảm dần.

Ngày 17.4, Thái Lan ghi nhận thêm 28 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca dương tính với virus này lên tới 2.700 ca. Đã có 47 trường hợp tử vong và 1.689 bệnh nhân được chữa khỏi.

Người phát ngôn Trung tâm Xử lý dịch bệnh Covid-19 của Thái Lan cho biết lệnh phong tỏa có thể được gỡ bỏ nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tại từng địa phương và hệ thống y tế Thái Lan đủ khả năng phát hiện và chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc