Đảng viên sinh con thứ 3 vẫn bị kỷ luật

VHO - "Bộ Y tế chưa có đề xuất gì liên quan tới việc điều chỉnh quy định xử lý kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3. Cho đến nay, quy định về kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3 vẫn còn hiệu lực thi hành” - đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020 vừa diễn ra tối 5.5 tại Hà Nội

Với mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương có mức sinh cao góp phần thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 đảm bảo phát triển nhanh, bền vững đất nước, ngày 28.4.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030". Một trong những nội dung được  người dân quan tâm, đó là việc bãi bỏ các quy định của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng liên quan đến mục tiêu giảm sinh, tiêu chí giảm sinh con thứ 3 trở lên.

Tuy nhiên, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào tối 5.5, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Đảng viên sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, dù Bộ Y tế là cơ quan tham mưu cho Chính phủ nhưng Bộ chưa có đề xuất gì liên quan tới việc điều chỉnh quy định xử lý kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định “Cho đến nay, quy định về kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ 3 vẫn còn hiệu lực thi hành”.

Đảng viên sinh con thứ 3 vẫn bị kỷ luật - ảnh 1

nhiều địa phương đang có mức sinh thấp

Quyết định 102-QĐ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị quy định khá cụ thể về các hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh từ 03 con trở lên. Theo đó, Đảng viên sinh con thứ 3 trở lên sẽ bị kỷ luật theo các hình thức sau:  Sinh con thứ 3: Bị khiển trách;  Sinh con thứ 3 gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 4: Bị cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ); Sinh con thứ 3, thứ 4 gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 5 trở lên: Bị khai trừ ra khỏi Đảng. Ngoài ra, trường hợp gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con cũng bị hình thức xử lý kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo về việc Bộ Y tế là cơ quan tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng các chương trình, chính sách liên quan đến vấn đề dân số, Bộ sẽ có đề xuất gì để các chính sách phù hợp với tình hình phát triển của xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Hiện giờ, chúng tôi chưa có ý kiến nào đề xuất với Chính phủ có điều chỉnh việc này. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện từ giờ tới năm 2030, về phía Bộ Y tế và đặc biệt Tổng Cục Dân số sẽ có các đề xuất về những điều chỉnh liên quan tới chính sách với Chính phủ, Ban Cán sự Đảng cho phù hợp nhất với tình hình phát triển của nước ta”.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc