Số ca mắc Covid-19 tại thủ đô của Nhật Bản và Hàn Quốc tăng vọt

VHO- Nhật Bản và Hàn Quốc đang lo ngại khi số ca mắc Covid-19 mới tăng trở lại, tập trung chủ yếu ở thủ đô và các thành phố lớn.

Đến thời điểm hiện tại, số ca mắc mới tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản lên tới 60 người. Đây là con số cao nhất kể từ Nhật Bản bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 25.5. Nguồn lây nhiễm chính là tại các nơi vui chơi giải trí ở các khu phố đêm. Các tỉnh lân cận Tokyo như Saitama, Tochigi là những nơi có số ca mắc mới tăng cao, trong khi đó có nhiều tỉnh không có ca mắc mới trong vòng cả tháng qua.

Số ca mắc Covid-19 tại thủ đô của Nhật Bản và Hàn Quốc tăng vọt - Anh 1

Nhật Bản và Hàn Quốc đang lo ngại khi số ca mắc Covid-19 mới tăng trở lại, tập trung chủ yếu ở thủ đô và các thành phố lớn. Ảnh minh họa: Reuters

Trong số các ca mắc mới, có tới 39 người không rõ đã tiếp xúc với những ai. Đây được coi là nguồn lây bệnh nguy hiểm. Theo các chuyên gia, hầu hết những ca mắc mới là người trẻ, nhưng họ lại không có biểu hiện của bệnh trạng, nên điều này đã gây khó khăn cho việc điều trị và giám sát nguồn lây bệnh.

Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận 62 ca mắc Covid-19 mới trong 1 ngày. Đây cũng là ngày thứ 2 trong vòng 1 tháng qua có hơn 60 ca mắc mới tại Hàn Quốc. Trong số những người mắc bệnh, có 40 ca mắc trong cộng đồng và 22 ca trở về từ nước ngoài. Điều đáng nói số ca mắc tập chung chủ yếu ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.

Tại Nhật Bản, các trường trung học phổ thông dự kiến sẽ hoạt động bình thường trở lại từ đầu tháng 7 tới sau một tháng học giãn cách. Thông thường, kỳ nghỉ hè của Nhật Bản bắt đầu từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kỳ nghỉ hè có thể sẽ rút ngắn chỉ còn nửa tháng để học bù vào thời gian đã nghỉ.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc