Mô hình thí điểm thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ở Lào Cai: 100% số hộ quyết tâm thực hiện

VHO- Là một trong 12 tỉnh, thành được lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, Lào Cai đã lựa chọn 2 xã Cốc San (huyện Bát Xát) và xã Tả Phời (thành phố Lào Cai) thực hiện thí điểm giai đoạn 2019-2020.

Mô hình thí điểm thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ở Lào Cai: 100% số hộ quyết tâm thực hiện - Anh 1

Lễ phát động và đăng ký thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại xã Cốc San

Qua một năm thực hiện cho thấy đã có những tác động tích cực trong đời sống xã hội.

Triển khai rộng khắp

Tháng 7.2019, Sở VHTTDL Lào Cai đã tổ chức 2 Lễ phát động và đăng ký thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 2 xã Cốc San (huyện Bát Xát) và xã Tả Phời (thành phố Lào Cai). Tại Lễ phát động, 600 hộ gia đình (300 hộ/xã) cư trú trên các địa bàn khác nhau, có ở thôn vùng cao như Phìn Hồ, Phìn Hồ Thầu (xã Tả Phời), có ở thôn vùng thấp như Phân Lân, Cóc 2 (xã Tả Phời), Ún Tà, Luổng Láo, Luổng Đơ (xã Cốc San), thuộc các dân tộc như Kinh, Mông, Dao, Giáy… với những trình độ nhận thức khác nhau đã đăng ký thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” với Ban tổ chức.

Từ khi phát động đến nay, Lào Cai đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung của “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn 2 xã với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: Biên tập tài liệu tuyên truyền “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã 100 lần/ xã (6-8 lần/tuần); Lắp đặt 8 pano về 4 tiêu chí và 30 phướn dọc theo các trục đường chính, nơi tập trung dân cư đông người như chợ, trường học, trụ sở cơ quan, trạm y tế; Tổ chức 8 buổi sinh hoạt chuyên đề (4 buổi/xã) về từng tiêu chí cụ thể trong Bộ tiêu chí cho 600 hộ gia đình đã đăng ký thực hiện, phát 1.000 tờ gấp Bộ tiêu chí do Bộ VHTTDL xuất bản cho các hộ gia đình...

Bên cạnh việc tập trung xây dựng mô hình thí điểm Bộ tiêu chí tại 2 xã được chọn làm thí điểm, Sở VHTTDL Lào Cai còn triển khai tuyên truyền rộng khắp trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, tuyên truyền kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình… Thực hiện biên soạn và in ấn 10.000 tờ rơi “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” cấp phát cho 1.997 thôn bản, 164 xã phường, thị trấn nhằm tuyên truyền rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nội dung của Bộ tiêu chí. Đặc biệt, Sở đã đưa nội dung Bộ tiêu chí vào trong nội dung các chương trình công tác của ngành như: Tuyên truyền thông tin lưu động tại cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cấp tỉnh (một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình; một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch và một lớp tập huấn về phong trào TDĐKXDĐSVH) cho cán bộ văn hóa 164 xã, phường, thị trấn và 200 trưởng thôn, bản, chi hội trưởng phụ nữ thuộc 40 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…

Tuy nhiên, những khó khăn mà địa phương gặp phải là do năm đầu triển khai thực hiện thí điểm nên trong quá trình triển khai còn có nhiều sai sót, chậm trễ, địa bàn thí điểm tập trung chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, địa bàn cư trú mở rộng gây khó khăn cho việc tuyên truyền, vận động và tổ chức sinh hoạt chuyên đề tập trung, thời gian triển khai ngắn nên các nội dung hoạt động khá cập rập nhằm đảm bảo tiến độ, gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Mô hình thí điểm thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ở Lào Cai: 100% số hộ quyết tâm thực hiện - Anh 2

 Sinh hoạt chuyên đề về tiêu chí ứng xử tại xã Tả Phời

Thay đổi nhận thức

Theo tổng hợp của Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai từ phiếu đăng ký và phiếu đánh giá thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, có thể thấy rằng 100% các hộ gia đình tham gia đăng ký có hiểu biết, nhận thức rõ ràng về nội dung, ý nghĩa của 4 quy tắc chung và từng tiêu chí ứng xử cụ thể trong các mối quan hệ gia đình, hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện theo “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, từ đó quyết tâm và đăng ký thực hiện; 100% các hộ gia đình đăng ký thực hiện đều khẳng định rằng việc thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” là thực sự cần thiết, phù hợp và có hiệu quả trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc góp phần tạo sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Ông Lục Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San cho rằng, việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đã bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực đối với các hộ gia đình đăng ký thực hiện nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung. Các hoạt động tuyên truyền đã được cụ thể hóa với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, phướn, tổ chức sinh hoạt tọa đàm, nói chuyện truyền thông, cấp phát tài liệu, tờ gấp… đảm bảo tiêu chí ứng xử được tuyên truyền tới từng hộ gia đình tại địa bàn thí điểm, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và các quy định hiện hành góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại địa bàn thí điểm, tạo sự chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi của mỗi người, mỗi gia đình tại địa bàn thí điểm theo chiều hướng tích cực, từng bước giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử đã góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các vấn đề như tảo hôn, bạo lực gia đình, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương… trên địa bàn thí điểm. Trong năm 2019, 2 xã thí điểm không xảy ra vụ bạo lực gia đình hay phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. 

 THÚY HIỀN

Ý kiến bạn đọc