Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VHO- Sáng 14.8, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và mở sổ tang đón các đoàn tới viếng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Anh 1

Tại lễ viếng, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia, đại diện Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia và bà con Việt kiều đã kính cẩn mặc niệm, thắp nén nhang tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan, tổ chức của Việt Nam tại địa bàn Campuchia, Đại sứ Vũ Quang Minh ghi sổ tang: “Đồng chí Lê Khả Phiêu là một tấm gương sáng đạo đức cách mạng, trung kiên một lòng vì đất nước, vì dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Anh 2

Trong sáng ngày 14.8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thượng viện Campuchia, các đoàn đại diện Bộ Ngoại giao,  và đại diện nhiều Đại sứ quán các nước tại thủ đô Phnom Penh như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước ASEAN… đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia viếng và ghi sổ tang, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và thành viên gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Anh 3

Thay mặt Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương CPP, Ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương CPP, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương CPP Ek Sam Ol ghi sổ tang: “Sự ra đi của ngài Lê Khả Phiêu là một mất mát to lớn, một lãnh đạo tài tình đã cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp độc lập, hòa bình, phồn vinh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng như nhân dân Việt Nam. Ngài là một người bạn lâu năm của Campuchia, đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị anh em và hợp tác gần gũi giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước”.

P.H ( Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Campuchia )

Ý kiến bạn đọc