Hà Nội: Đã bắt được đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi

VHO-Tối 4.9, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Xuân Tùng, sinh năm 1976, trú tại thôn Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm về hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối tại địa bàn huyện Gia Lâm vào chiều 23.8.

Theo cơ quan công an, đối tượng Lê Xuân Tùng sinh ngày 25.1.1976, trú tại thôn Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, đã ly hôn từ năm 2008, hiện tại vợ và 3 con đều sinh sống tại Malaysia, bố mẹ Tùng đều đã mất, không có tiền án, tiền sự. Tại cơ quan công an, Lê Xuân Tùng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết quả giám định AND cũng hoàn toàn trùng khớp với mẫu thu được của nạn nhân.

“Quá trình điều tra để xác định và bắt giữ đối tượng Lê Xuân Tùng rất vất vả bởi đối tượng này mượn xe của bạn nên các đơn vị nghiệp vụ của công an huyện Gia Lâm phải tiến hành tập trung rà soát toàn bộ các xe Dream ở trên địa bàn hai xã Dương Quang và Kim Sơn. Đồng thời, sử dụng các mạng lưới cung cấp thông tin rồi sàng lọc dần”, một cán bộ công an huyện Gia Lâm thông tin.

Hà Nội: Đã bắt được đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi - Anh 1

Khu vực vườn chuối nơi xảy ra sự việc bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp vào chiều muộn 23.8

Trước đó, ngày 24.8.2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm phát đi thông báo số 828/TB – CQĐT, truy tìm nghi can hiếp dâm cháu L.T.L. sinh năm  2008, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Vụ việc xảy ra khoảng 18h50 ngày 23.8, khi cháu L. chở cháu L.P.M.A. sinh năm  2009, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đi chơi bằng xe đạp từ thôn Linh Quy, xã Kim Sơn đến thôn Bình Trù, xã Dương Quang (huyện Gia Lâm). Đến khoảng 19h 10 cùng ngày, khi hai cháu quay về đến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù khoảng 300m thì bị một đối tượng nam thanh niên đi xe máy vượt qua(đi từ hướng Dương Quang sang Linh Quy) khoảng 50m thì đỗ xe lại lề đường. Khi hai cháu đi tới thì đối tượng ra chặn xe lại làm xe đạp bị đổ, đối tượng từ phía sau kẹp cổ cháu L. và vén áo cháu L., M.A. thấy vậy sợ nên bỏ chạy. Đối tượng sau đó đã bắt cháu L. dắt xe đạp đi theo khoảng 50m, sau đó đối tượng bế cháu L. vào vườn chuối và thực hiện hành vi đồi bại với cháu L. Sau khi thực hiện xong hành vi, đối tượng bỏ đi về hướng xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội.

Hiện tại, Cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ, tài liệu để truy tố theo quy định của pháp luật.

BẢO LONG

Ý kiến bạn đọc