Trận chung kết Cúp quốc gia sẽ diễn ra trên sân có 3.000 khán giả

VHO-UBND TP.Hà Nội vừa có công văn phúc đáp công văn của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Sở VH&TT về việc cho phép khán giả vào sân cổ vũ trận chung kết Cúp quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel vào 18h ngày 20.9 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Công văn của UBDN TP.HN nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý. Theo đó UBND TP.Hà Nội thống nhất về chủ trương của VFF và Sở VH&TT về việc cho phép khán giả dự khán trận chung kết này. Điều kiện mà UBND TP.Hà Nội nêu ra là BTC trận đấu cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội tại công văn ra ngày 16.9, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Trận chung kết Cúp quốc gia sẽ diễn ra trên sân có 3.000 khán giả - Anh 1

Văn Quyết (phải) và các đồng đội sẽ được thi đấu trên sân có 3.000 khán giả

UBND TP.Hà Nội cũng giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND quận Đống Đa chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúng qui định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách.

Trong công văn của Sở VH&TT Hà Nội cũng gửi vào ngày hôm nay tới Công ty cổ phần thể thao HN T&T cho biết, đồng ý với chủ trương cho phép tổ chức trận chung kết giữa CLB Hà Nội gặp CLB Viettel trên sân có khán giả, với số lượng 3.000 người, chỉ được phép ngồi ở khán đài A, giãn cách theo qui định.

Sở VH&TT Hà Nội cũng yêu cầu Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo qui định của Trung ương và TP.Hà Nội đối với các thành viên tham gia trận đấu và lượng khán giả được phép vào sân dự khán trước, trong và sau thi đấu, kết thúc tổ chức giải phải có báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Trận chung kết Cúp quốc gia sẽ diễn ra trên sân có 3.000 khán giả - Anh 2

2 trận bán kết Cúp quốc gia đã diễn ra rất hấp dẫn

Đây là trận đấu hứa hẹn nhiều hấp dẫn bởi cuộc đối đầu của 2 đội bóng mạnh cùng đóng quân trên địa bàn thủ đô. Trong khi Viettel đang nỗ lực cho mục tiêu lần đầu đoạt Cúp quốc gia thì Hà Nội cũng quyết tâm cao cho mục tiêu bảo vệ vững chắc ngôi vô địch.

Đáng tiếc là trong khi CLB Viettel chịu tổn thất khá lớn khi vắng mặt 3 cầu thủ quan trọng vì chấn thương và thẻ đỏ là Khắc Ngọc, Văn Hào và Việt Phong thì Hà Nội cũng vắng tới 1/3 đội hình chính vì chấn thương như Duy Mạnh, Đình Trọng, Minh Long, Văn Hậu…

 THU SÂM; ảnh: VPF

Ý kiến bạn đọc