CLB Hà Nội – CLB Viettel: Quyết tâm cho trận derby Thủ đô

VHO-Tại cuộc họp báo vừa diễn ra vào chiều 19.9 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, HLV trưởng CLB Viettel Trương Việt Hoàng cho biết, đối đầu với CLB Hà Nội, tại chung kết Cúp quốc gia, Viettel sẽ phải chắt chiu từng cơ hội để có được kết quả tốt. Trận derby đáng mong chờ giữa hai đội bóng Thủ đô sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào 18h ngày mai 20.9.

Chịu tổn thất khá lớn khi vắng mặt 3 cầu thủ quan trọng vì chấn thương và thẻ đỏ là Khắc Ngọc, Văn Hào, Việt Phong trong khi khả năng ra sân của Trọng Hoàng còn bỏ ngỏ do chấn thương có thể tái phát, nhưng HLV trưởng Trương Việt Hoàng cho rằng, ông đã có các phương án thay thế.

CLB Hà Nội – CLB Viettel: Quyết tâm cho trận derby Thủ đô - Anh 1

Đại diện 2 đội bóng tại buổi họp báo

“Đây là lần đầu sau khi lên chơi V.League, Viettel đứng trước cơ hội có danh hiệu vô địch Cúp quốc gia nên chúng tôi sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Rất khó để tìm ra điểm yếu của đội đương kim vô địch Hà Nội. Vì thế chúng tôi sẽ phải chắt chiu cơ hội để có kết quả tốt trong trận chung kết Cúp quốc gia, diễn ra vào ngày mai”, HLV Trương Việt Hoàng nói.

Có mặt tại buổi họp báo, hậu vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel khẳng định, đối đầu với nhà đương kim vô địch CLB Hà Nội sẽ là điều không dễ dàng gì. “Cá nhân tôi và các đồng đội sẽ phải cố gắng, đoàn kết trong trận đấu này để giành được kết quả tốt nhất”, Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh và cho biết, anh đánh gía cao Văn Quyết và Quang Hải của CLB Hà Nội. Đây là những cầu thủ rất chất lượng của cả CLB và đội tuyển quốc gia nên sẽ là khó khăn cho CLB Viettel.

Về phía đội chủ nhà của sân Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng kết quả chiến thắng trong các trận giao hữu giữa 2 CLB không có nhiều ảnh hưởng đến trận quyết đấu, tranh ngôi vô địch vào ngày mai. Đây sẽ là trận derby khó khăn với CLB, nhất là trong lịch sử chưa từng có đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp quốc gia, ngay ở mùa giải năm sau.

Trong khi đó đội trưởng Văn Quyết lại lo lắng rằng nếu ngày mai trời mưa, sân ngập nước, sẽ ảnh hưởng đến lối chơi ban, bật nhỏ của đội bóng. Văn Quyết cũng cho biết, anh và Quang Hải thường xuyên tập luyện tình huống chuẩn bị cho trận quyết đấu này.

Theo quyết định của UBND TP.Hà Nội, sẽ có khoảng 3.000 CĐV được vào sân cổ vũ cho trận derby thủ đô. Các khán giả vào sân sẽ được thực hiện đầy đủ các qui định phòng chống dịch bệnh Covid-19 như đo thân nhiệt, rửa tay sát trùng, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách…

VÂN GIANG; ảnh: HẢI ĐĂNG

Ý kiến bạn đọc