Gần 300 VĐV tham dự Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2020

VHO- Diễn ra từ ngày 23 đến 28.9 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai, Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2020 có sự tham dự của gần 300 VĐV thuộc 27 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Sau hai tháng tạm dừng các sự kiện thể thao vì ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 bùng phát lần 2, Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2020 là một trong những giải đấu đầu tiên của thể thao Việt Nam trở lại và thi đấu.

Gần 300 VĐV tham dự Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2020 - ảnh 1

Giải là một trong những sự kiện võ thuật trở lại sớm nhất sau đợt dịch Covid-19 lần hai

Theo Ban tổ chức, dù gặp khá nhiều khó khăn trong việc tập luyện và duy trì phong độ trong đợt nghỉ dịch nhưng các đoàn cùng các VĐV đã biết cách vượt khó để có sự chuẩn tốt nhất khi tham gia giải. Điển hình là số lượng VĐV tham gia thi đấu năm nay không hề thua kém năm ngoái, với gần 300 VĐV, đến từ 27 tỉnh, thành, ngành khắp cả nước.

Tại giải, các VĐV tranh tài ở 26 bộ huy chương với hai nội dung là quyền biểu diễn và đấu đối kháng, trong đó có 6 bộ ở nội dung biểu diễn và 20 bộ ở nội dung đối kháng. Ở nội dung biểu diễn, các VĐV tranh tài ở 3 nội dung: Bài quyền biểu diễn một người, biểu diễn đối kháng và biểu diễn 3 người dành cho các VĐV nam và nữ. Còn ở nội dung đối kháng, các võ sĩ thi đấu ở 20 hạng cân khác nhau.

Gần 300 VĐV tham dự Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2020 - ảnh 2

Giải thu hút khá đông các VĐV dự tranh

Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2020 là dịp cọ xát cho các VĐV sau thời gian không thi đấu, đồng thời giúp các đơn vị rà soát lực lượng để hướng đến những mục tiêu ở đấu trường quốc nội trong thời gian tới. Không những thế, giải còn là cơ hội để các nhà chuyên môn, các HLV tìm kiếm, lựa chọn những cá nhân xuất sắc, phục vụ cho những giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2021 như Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 6 do Thái Lan tổ chức vào tháng 5.2021, SEA Games 31 diễn ra vào tháng 12.2021.

P.V

Ý kiến bạn đọc