Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình

VHO - Qua các phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Bình đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, học tập, công tác; hàng trăm sáng kiến, mô hình hiệu quả được nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình “Hai giỏi” ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình - ảnh 1

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V (2021- 2025).

Ngày 13.10 tại thành phố Đồng Hới diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V (2021- 2025). Tham dự Đại hội có 338 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh Quảng Bình đua đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật nhấn mạnh: 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và phát triển rộng khắp ở tất cả các lĩnh vực, các vùng miền, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong các tầng lớp Nhân dân, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cùng với các phong trào thi đua, công tác khen thưởng luôn được quan tâm, đảm bảo kịp thời, toàn diện trên mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế, đặc biệt là đối với những người trực tiếp lao động sản xuất. Việc kết hợp hài hòa giữa các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đã kịp thời động viên, khích lệ, tạo sức lan toả để khen thưởng có tác dụng thực sự và thi đua có ý nghĩa thiết thực.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình - ảnh 2

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước trao tặng nhân dân vùng lũ Quảng Bình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 1 tỉ đồng

5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Quảng Bình đạt 6,83%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng. Nông, lâm, ngư nghiệp phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, chất lượng. Công nghiệp từng bước phát triển, giá trị sản xuất tăng bình quân 8,53%/năm. Các loại hình dịch vụ, thương mại phát triển khá nhanh.

Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống dân cư vùng nông thôn được cải thiện đáng kể. Đến hết năm 2020, tỉnh Quảng Bình có 79/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt 61,72%; trong đó, có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Bình tập trung vào năm phong trào thi đua trọng tâm gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm phát huy tinh thần thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng cho quê hương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những kết quả mà Quảng Bình đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời tạo sức lan tỏa sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình - ảnh 3

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, thời gian tới, tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, chiến sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân.

Tỉnh tổ chức tốt việc biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua để tạo nên vườn hoa thi đua đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới nhân dân vùng lũ Quảng Bình bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua; đồng thời, trao tặng nhân dân vùng lũ Quảng Bình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tổng số tiền 1 tỉ đồng.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc