Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Thừa Thiên Huế: Hơn 1.260 nhà dân tốc mái, nhiều công trình dân sinh hư hại sau bão số 9

Thứ Năm 29/10/2020 | 13:41 GMT+7

VHO- Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị ảnh hưởng nặng. Theo thống kê ban đầu, đã có hơn 1.260 nhà dân bị tốc mái, bị sập; nhiều công trình dân sinh, cầu cống bị hư hại; hàng nghìn ha diện tích cây lâm nghiệp bị gãy đổ…

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin: do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 khi di chuyển sâu vào biên giới Việt-Lào nên các địa phương vùng miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế đã có gió giật mạnh hơn cấp 10.

Tính đến trưa ngày 29.10, trên địa bàn tỉnh đã có 1.259 nhà dân bị tốc mái, 5 nhà bị sập, gần 40 điểm trường học, trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hại; hệ thống giao thông, đường dân sinh, cầu cống bị sạt lở nhiều điểm ảnh hưởng đến đi lại và sản xuất của người dân. Trong đó, địa bàn 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới bị thiệt hại nặng nề nhất.

Cây xanh gãy đổ dọc đường đi tại huyện miền núi Nam Đông. Ảnh: T.D

Tại huyện Nam Đông, theo ông Trần Quốc Phụng- Chủ tịch UBND huyện, số liệu thống kê ban đầu đã có hơn 400 nhà dân tốc mái, 5 nhà bị sập, 5 trường học và công sở đóng trên địa bàn huyện bị tốc mái và hư hại nặng. Tình hình sạt lở nghiêm trọng dọc các tuyến đường giao thông (với hơn 20 điểm) và sạt lở, hư hỏng ở 16 cầu cống qua đường sản xuất.  Dọc khu vực bờ sông, suối đã bị sạt lở với chiều dài hơn 3,6 km, ăn sâu vào 7-10m, trong đó có đất đá đã vùi lấp nhiều diện tích trồng lúa của người dân. Diện tích cây lâm nghiệp bị gãy đổ rất lớn: với hơn 2.500  ha rừng cây keo và gần 1.500 ha cao su đang khai thác; cùng nhiều diện tích hoa màu, vật nuôi của người dân trên địa bàn đã bị nước lũ cuốn trôi.

Một công trình công sở tại trung tâm huyện Nam Đông bị gió bão số 9 làm tốc mái. Ảnh: TD

Sáng ngày 29.10, ông Lê Trường Lưu- Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và ông Phan Thiên Định- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 9 tại huyện Nam Đông. Ông Lê Trường Lưu yêu cầu UBND huyện Nam Đông tập trung khắc phục, xử lý những thiệt hại bước đầu do bão số 9 gây ra; đồng thời, nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân để có hướng xử lý, hỗ trợ. Đối với các hộ dân khó khăn, cần huy động lực lượng để hỗ trợ công tác khắc phục, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trước tình hình sạt lở ở nhiều vùng núi hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề nghị huyện Nam Đông cần mời các chuyên gia, cơ quan chuyên môn khảo sát đánh giá địa chất các vùng có nguy cơ bị sạt lở trên địa bàn huyện. Qua đó, để có giải pháp xử lý nhằm không để xảy ra tình trạng  sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Tính đến ngày hôm nay 29.10, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn 20% người dùng bị mất điện. Trong đó, huyện A Lưới và huyện Nam Đông đang bị mất điện hoàn toàn. Quốc lộ 49A từ Thành phố Huế đi huyện A Lưới bị sạt lở taluy dương tại km76+500, và nhiều vị trí khác có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm cho việc lưu thông. UBND huyện A Lưới đã có thông báo đến người dân trên địa bàn hạn chế đi lại ở khu vực sạt lở đến khi có thông báo mới.

Do ảnh hưởng của bão số 9, triều cường và sóng biển lớn đã làm cho bờ biển tiếp tục bị xói lở nặng, với chiều dài hơn 14km. Tập trung ở các đoạn xung yếu, gồm: đoạn bờ biển qua các xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) bị xói lở dài hơn 4km, sâu từ 7-10m, đã làm hư hỏng đường Tỉnh lộ 21 và nhà dân, mất diện tích rừng phòng hộ và nguy cơ mở cửa biển mới. Đoạn bờ biển qua xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị xói lở với chiều dài hơn 3km, sâu vào 7-10m ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ; và các đoạn bờ biển qua các xã Phú Hải, Phú Diên, Hải Dương, Phong Hải…cũng tiếp tục bị xói lở nặng.

Lượng mưa đo được ở khu vực miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế khá lớn nên mực nước các sông Hương, sông Bồ đã lên lại từ chiều 28.10, tuy nhiên đều ở dưới báo động 2. Hiện nước các sông đang xuống, một số vùng thấp trũng ở hạ lưu như các xã Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phước... (huyện Quảng Điền), một số phường xã ở thị xã Hương Trà, các xã ven phá Tam Giang của huyện Phú Vang... bị ngập từ 0.3- 0.5m. 

SƠN THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top