Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Thừa Thiên Huế: Di dời, sơ tán 19.678 hộ dân tránh trú bão số 13

Thứ Bảy 14/11/2020 | 14:02 GMT+7

VHO- Tính đến đầu giờ chiều ngày 14.11, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện di dời, sơ tán gần 19.700 hộ dân với hơn 64.620 nhân khẩu đến nơi an toàn tránh trú bão số 13. Hiện, các địa phương ven biển đang bắt đầu có mưa to, gió lớn. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu người dân không ra đường kể từ 12 giờ hôm nay.

Các địa phương thực hiện di dời, sơ tán dân tập trung nhiều ở khu vực các huyện ven biển như Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền. Tại xã biển Phong Hải (huyện Phong Điền) tình trạng sạt lở bờ biển từ các đợt mưa bão trước đó đã khiến cho nhiều thôn, xóm bị uy hiếp. Từ sáng sớm lực lượng quân đội và thanh niên địa phương (với hơn 200 người) tiếp tục khẩn trương sử dụng bao cát để khắc phục trước bão số 13. Theo ghi nhận, tại một số khu vực, sạt lở đã ăn sâu đất liền 40m, chỉ cách còn cách khu dân cư vài chục mét. Lực lượng dân quân tự vệ cũng hỗ trợ người dân giằng chống nhà cửa và sơ tán đến nơi an toàn tránh trú bão. Xã Phong Hải đã tổ chức di dời, sơ tán gần 120 hộ dân.

Lực lượng quân đội và người dân địa phương khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở ở xã Phong Hải sáng ngày 14.11

Theo UBND huyện Phong Điền, địa phương này đã tổ chức di dời, sơ tán 3.012 hộ với gần 9.000 nhân khẩu ở vùng ven biển, ven sông, các khu vực thấp trũng, có nguy cơ sạt lở, nhà không kiên cố… đến nơi an toàn. Toàn huyện cũng đã giằng chống hơn 2.600 ngôi nhà, di chuyển hơn 700 ghe thuyền neo đậu an toàn tránh trú bão. Các vùng ven biển của huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc cũng nhanh chóng hoàn thành việc di dời, sơ tán và giằng chống nhà cửa ứng phó bão Vamco. Tại các khu vực âu thuyền của xã Phú Thuận, xã Phú Hải (huyện Phú Vang), người dân đã hoàn thành việc neo đậu tàu thuyền từ sớm. Đây là khu vực trọng điểm về tàu thuyền đánh bắt xa bờ của địa phương.

Tính đến 13  giờ 30 phút ngày 14.11, các huyện, thị xã và thành phố trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức di dời, sơ tán gần 19.678 hộ dân, với gần 64.624 nhân khẩu (đạt tỷ lệ 98% so với kế hoạch đề ra), trong đó thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền đã hoàn thành việc di dời, sơ tán so với kế hoạch. Việc di dời số hộ dân còn lại đang được các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra công tác di dời, sơ tán dân vùng ven biển 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã yêu cầu người dân không ra đường kể từ 12 giờ ngày hôm nay. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện mực nước sông Hương đang xấp xĩ báo động 2, sông Bồ đang trên báo động 2 là 0,43m. Các hồ đang điều tiết nước về hạ du với lưu lượng nước tăng dần, khả năng đêm nay hoặc rạng sáng 15.11 mực nước sông Hương sẽ khoảng 2,9- 3,1m (dưới báo động 3 là 0,4-0,6m), mực nước sông Bồ lên mức 4,0 -4,2m (dưới báo động 3 là 0,3- 0,5m).

Đầu giờ chiều ngày 14.11, các tuyến đường trung tâm TP.Huế đã vắng bóng người đi lại (trong ảnh: trục đường Đống Đa-Nguyễn Huệ-Hai Bà Trưng. Ảnh: Hue-S)

Giám sát 24/24 đối với thủy điện Thượng Nhật

Sáng ngày 14.11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện khẩn về việc đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du nhà máy thủy điện Thượng Nhật (đóng tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông). Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam- tức chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật, vận hành mở 5 cửa van của nhà máy thủy điện này về trạng thái mở hoàn toàn để đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du. Chủ tịch tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Đông, Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 giờ việc chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Công ty Điện lực miền Trung ngưng mua điện của nhà máy thủy điện Thượng Nhật cho đến khi nhà máy này tuân thủ các quy định về quản lý an toàn đập… Thời gian qua, thủy điện Thượng Nhật đã nhiều lần “chống lệnh” của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác phòng chống bão lũ, cố ý tích nước khi chưa được phép…

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết: lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp vi phạm của thủy điện Thượng Nhật theo đúng quy định. Hiện tỉnh ddang giao các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, xử lý sau bão 13. Sáng nay đơn vị này đã cho vận hành mở 5 cửa van theo công điện khẩn của UBND tỉnh.

Cùng ngày, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Hue-S) cũng kích hoạt chức năng ứng cứu khẩn cấp SOS. Trong trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm đến bản thân trong bão lụt, người dân đã cài ứng dụng Hue-S kích hoạt chức năng này để được cơ quan chức năng hỗ trợ nhanh. Chức năng này chỉ phục vụ cho yêu cầu khẩn cấp, thông tin phải chính xác; nếu cố tình quậy phá, đưa thông tin sai lệch sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

SƠN THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top