Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

“Để HIV/AIDS không còn là nỗi quan ngại của cộng đồng”

Thứ Tư 02/12/2020 | 17:36 GMT+7

VHO-  Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam với chủ đề “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam” diễn ra hôm qua 1.12. Theo đó, Việt Nam đang hướng đến mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 với số người mắc mới là dưới 1.000 người/năm.

Rào cản lớn nhất trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS chính là sự sợ hãi và kỳ thị của xã hội đối với người nhiễm bệnh. Nhiều người vẫn coi mắc HIV/AIDS là cầm chắc cái chết, tuy nhiên, trên thực tế bệnh nhân HIV đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện năm 1990 đến nay vẫn còn sống, khiến quan niệm và thái độ của cộng đồng với căn bệnh này đã ít nhiều thay đổi.

Theo báo cáo của Cục phòng chống HIV/ AIDS (Bộ Y tế), thời điểm 2005-2007, số người mắc mới đã tăng cao đỉnh điểm với hơn 28.000 người/năm. Đến năm 2008-2012, số người mắc mới đã giảm dần xuống hơn 17.000 người/ năm. Và đến năm 2020 này, con số này chỉ còn khoảng 10.000 người/năm. Theo đánh giá của UNAIDS (một tổ chức trực thuộc Liên Hợp Quốc), Việt Nam là quốc gia có số ca nhiễm mới HIV thấp, chỉ chiếm khoảng 2% ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu tại chương trình

Năm nay, đúng vào ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1.12), Bộ Y tế tổ chức tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam với chủ đề “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”. Theo đó, trong suốt mấy chục năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm sát sao bằng việc ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động này. Hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV đa dạng như cung cấp bơm, kim tiêm miễn phí, phát bao cao su miễn phí, điều trị thay thế bằng thuốc Methadone ở 63 tỉnh, thành phố cho hơn 52.000 bệnh nhân; đặc biệt, ba năm gần đây đã triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) cho hơn 13.000 người, chủ yếu là quan hệ đồng tính nam; hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV được triển khai để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho các nhóm có hành vi nguy cơ cao; hiện tại có hơn 1.200 phòng xét nghiệm sàng lọc, bao phủ 100% tuyến huyện…

Điều trị thuốc ARV ngày càng được mở rộng thể hiện trên con số bệnh nhân được tiếp cận điều trị thuốc ARV tăng nhanh qua các năm. Đến ngày 30.9.2020, đã điều trị cho 150.984 bệnh nhân HIV tại 446 cơ sở điều trị và 652 cơ sở cấp phát thuốc. Nhiều mô hình điều trị đã được triển khai như mô hình kết hợp vừa điều trị thuốc kháng HIV, điều trị phối hợp Lao/HIV, xét nghiệm và điều trị, cung cấp các can thiệp dự phòng tại cơ sở điều trị HIV... Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV trong 4 năm gần đây đều dưới 2,5%. Nguồn lực phòng, chống HIV/AIDS do quốc tế viện trợ bị gián đoạn, đã dần được thay thế bằng nguồn tài chính trong nước, đặc biệt là từ Quỹ BHYT để điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đã giúp cho khoảng 500.000 người không bị lây nhiễm HIV và hơn 200.000 người không bị tử vong do căn bệnh này. Với kinh nghiệm 30 năm phòng, chống HIV/AIDS, Việt Nam đang tiến tới chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030, với số người mắc mới dưới 1.000 người/năm. “Trong giai đoạn tới, công tác phòng, chống AIDS cần tiếp tục với các giải pháp chuyên môn kỹ thuật và xã hội, trong đó Luật HIV/ AIDS sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua là điều kiện thuận lợi để đạt được mục tiêu đề ra”, GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

QUỲNH HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top