24 cơ sở đào tạo VHNT tham gia Hội thi Tài năng trẻ toàn quốc năm 2020

VHO- Đó là nội dung được ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) thông tin tại buổi họp báo sáng ngày 12.12 về Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc 2020” diễn ra tại Nhà hát sông Hương, TP. Huế đến hết ngày 17.12.

Theo ông Lê Anh Tuấn- Trưởng Ban Tổ chức hội thi, trong số 24 cơ sở đào tạo tham gia hội thi, có 9 trường Trung cấp VHNT, 6 trường Cao đẳng và 9 Đại học thuộc Bộ VHTTDL, các Bộ, ngành khác và các địa phương. Các học sinh, sinh viên dự thi theo chuyên ngành học, hệ chính quy, và không quá 25 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, có gần 200 tiết mục mà các đoàn đăng ký dự thi, với khoảng gần 700 học sinh, sinh viên tham gia tranh tài.

Ban Tổ chức đã chia các đoàn dự thi ở 5 bảng khác nhau, theo từng chuyên ngành lĩnh vực. Ban Giám khảo của hội thi được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, gồm các Ban giám khảo chuyên ngành, lĩnh vực; là những nhà giáo, chuyên gia, các nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, có uy tín, ảnh hưởng về chuyên môn, nghề nghiệp…

24 cơ sở đào tạo VHNT tham gia Hội thi Tài năng trẻ toàn quốc năm 2020 - Anh 1

Vụ trưởng Vụ Đào tạo Lê Anh Tuấn cung cấp thông tin đến báo chí

Nội dung, tư tưởng, chủ đề của hội thi tập trung ca ngợi tình yêu đối với quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ. Việc xây dựng nội dung thể hiện trí tuệ, kỹ năng biểu diễn, tính sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ học sinh, sinh viên trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam…

Các học sinh, sinh viên sẽ biểu diễn tranh tài ở các thể loại: ca, múa, nhạc (truyền thống và đương đại); biểu diễn nghệ thuật sân khấu tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, múa rối, xiếc… Các tiết mục biểu diễn dưới dạng tiết mục cá nhân, tập thể, trích đoạn; độc tấu, đơn ca, song ca, tốp ca, hòa tấu, dàn nhạc…

Mỗi cơ sở đào tạo sẽ thành lập 1 đoàn và xây dựng thành một chương trình biểu diễn, không hạn chế về số lượng học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn và đăng ký cụ thể các cá nhân dự thi tài năng trong chương trình này. Việc xây dựng chủ đề chương trình phù hợp với thế mạnh, đặc thù của từng trường nhưng đảm bảo nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với nội dung hội thi và các quy định hiện hành. Thời gian biểu diễn của mỗi đoàn không vượt quá 60 phút.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh tham dự hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc năm 2020”; trao giải thưởng cho các chương trình xuất sắc của các đoàn; và có thể sẽ trao thêm các giải thưởng khác theo đề xuất của Ban Giám khảo hội thi.

Theo vụ trưởng Lê Anh Tuấn, các hội thi Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc được Bộ VHTTDL tổ chức định kỳ 2 năm/lần thờ gian qua đã phát hiện những gương mặt tài năng trẻ, tiếp tục được bồi dưỡng và phát triển tài năng. Các thí sinh đạt giải tại những hội thi này đã tiếp tục phát triển tốt ở các cơ sở đào tạo, các đơn vị hoạt động VHNT, tiếp tục gặt hái các giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế… Trong chương trình khai mạc hội thi năm 2020 vào tối nay, Ban Tổ chức có mời một số thí sinh đạt giải cao của hội thi năm 2017 (tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đến biểu diễn.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc