Tạp chí Y học thứ 2 của Việt Nam gia nhập cơ sở dữ liệu ASEAN - ACI

VHO- Ngày 18.12, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đón nhận Chứng nhận Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa gia nhập cơ sở dữ liệu khoa học của ASEAN - ACI. Bệnh viện Nhi Trung ương trở thành một trong hai đơn vị trong lĩnh vực y khoa của Việt Nam được gia nhập hệ thống của ASEAN.

Ra đời năm 2017, hơn 3 năm qua, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Mỗi năm, tạp chí phát hành 6 số với nhiều bài báo chất lượng khoa học hướng đến chuẩn quốc tế. Tạp chí là diễn đàn để các thầy thuốc Nhi khoa trong và ngoài bệnh viện, các nhà khoa học về sức khỏe trẻ em chia sẻ, trao đổi các công trình nghiên cứu, kinh nghiệm chuyên môn đồng thời tuyên truyền, phổ biến kiến thức hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe trẻ em tới cộng đồng.

Tạp chí Y học thứ 2 của Việt Nam gia nhập cơ sở dữ liệu ASEAN - ACI - Anh 1

GS Lê Thanh Hải nhận Chứng nhận gia nhập cơ sở dữ liệu khoa học của ASEAN - ACI

Tại buổi lễ đón nhận chứng nhận, GS.TS. Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện trưởng Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa cho biết, với sự hỗ trợ của Đại học Quốc gia Hà Nội, việc được gia nhập cơ sở dữ liệu của Asean, tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa sẽ thực sự trở thành một trong những tạp chí y khoa hàng đầu của Việt Nam và sẽ phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

"Sự kiện Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa gia nhập cơ sở dữ liệu khoa học của ASEAN - ACI mang một dấu ấn lớn của Bệnh viện Nhi Trung ương trong năm 2020. GS Hải cho biết, Bệnh viện Nhi Trung ương đang xây dựng lộ trình đưa tờ tạp chí này gia nhập các tạp chí khoa học nằm trong hệ thống Scopus, tiến tới hội nhập quốc tế", GS Lê Thanh Hải nói.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc