Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Các gói cứu trợ giúp kinh tế thế giới “vượt bão”

Thứ Tư 23/12/2020 | 10:53 GMT+7

VHO- Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nước trên thế giới tiếp tục “tung” ra gói cứu trợ mới nhằm mục đích tạo ra một “cứu cánh” cho nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

 Mỹ thông qua gói hỗ trợ kinh tế lên đến 900 tỉ USD Ảnh: FINNEWS

Gói kích thích kinh tế mới nhất được các nước đưa ra lần này được kỳ vọng sẽ là liều thuốc hữu hiệu, giúp thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa ứng phó dịch Covid-19, vừa khôi phục nền kinh tế.

Sau nhiều tháng tranh cãi, nghị sĩ 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ đã nhất trí về gói kích thích kinh tế lên đến 900 tỉ USD. Gói hỗ trợ được công bố trong bối cảnh Chương trình hỗ trợ kinh tế vượt qua đại dịch Covid-19 ở Mỹ chuẩn bị hết hạn cuối tháng này. Giới chức cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đánh giá cao sự đồng thuận này. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell nhấn mạnh, cuối cùng chúng ta đã đạt được đột phá ở cả hai đảng, là điều quốc gia này đang cần. Đây là tin tức tốt lành nhất mà đất nước và người dân Mỹ đã chờ đợi từ rất lâu. Ông Mitch McConnell cũng cho hay, các khoản hỗ trợ sẽ sớm đến với địa chỉ cần đến. Về phía đảng Dân chủ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và người đứng đầu Thượng viện Mỹ Chuck Schumer thì cho rằng, gói cứu trợ sẽ góp phần hỗ trợ cuộc sống của nhiều người dân Mỹ trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài khoản hỗ trợ này, các nghị sĩ Mỹ cũng đã nhất trí dự luật chi tiêu có trị giá lên đến 1.400 tỉ USD nhằm giúp Chính phủ tiếp tục hoạt động trong vòng 9 tháng tới.

Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua gói kích thích kinh tế trị giá hơn 700 tỉ USD. Việc công bố gói kích thích kinh tế nêu trên được xem là liều thuốc cần thiết để chữa lành những vết thương do đại dịch gây ra. Theo truyền thông Nhật Bản, gói kích thích kinh tế trị giá hơn 700 tỉ USD cùng lúc hướng tới ba mục tiêu là chống dịch Covid-19, chuyển đổi cấu trúc nền kinh tế và củng cố sức mạnh của đất nước. Dự kiến, một phần gói kích thích sẽ được sử dụng để giúp các doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi định hướng kinh doanh và hỗ trợ các cửa hàng phải cắt giảm thời gian hoạt động để chống dịch. Bên cạnh đó, Chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga ưu tiên đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, như chế tạo pin thế hệ mới và tái chế các-bon, nhằm giúp nước này hiện thực hóa mục tiêu trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050. Các cơ sở y tế cũng được cung cấp tài chính để bổ sung thêm giường bệnh, cũng như chuẩn bị cho việc tiêm vắcxin ngừa Covid-19. Ngoài ra, gói kích thích kinh tế cũng bao gồm các khoản chi để gia hạn chương trình kích cầu du lịch và tiêu dùng trong nước, thúc đẩy quá trình số hóa… Đây là lần thứ ba trong năm 2020, Nhật Bản đưa ra gói kích thích để hỗ trợ nền kinh tế vượt bão Covid-19.

Trước đó, Chính phủ Italia cũng đã thông qua gói cứu trợ kinh tế bổ sung trị giá 2,5 tỉ euro nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hộ gia đình ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Khoản cứu trợ này được dùng để hỗ trợ các hoạt động kinh tế ở những vùng bị phong tỏa do dịch Covid-19, chẳng hạn như hỗ trợ cho các cửa hàng, cửa hiệu ở trung tâm các thành phố bị đóng cửa vào cuối tuần theo quy định của Chính phủ, hỗ trợ tiền thuế VAT, thuế thu nhập cho người dân.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định, gói biện pháp nêu trên sẽ giúp duy trì việc làm, hoạt động kinh doanh, vực dậy nền kinh tế, đồng thời mở ra những hướng tăng trưởng mới trong lĩnh vực kỹ thuật số và tăng trưởng xanh, nhằm bảo vệ cuộc sống và việc làm của người dân. Còn Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho biết, trong thời gian tới, Italia dự kiến tiếp nhận 209 tỉ euro (gồm các khoản vay và viện trợ không hoàn lại) từ Quỹ Phục hồi của Liên minh châu Âu. Giới chuyên gia cho rằng khoản tài trợ này có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng của Italia trong những năm tới. 

 THỊNH QUANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top