Sân bay quốc tế Đà Nẵng nhộn nhịp đón khách đầu năm mới

VHO-Sáng 1.1.2021, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức đón chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng trong dịp đầu năm mới.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng nhộn nhịp đón khách đầu năm mới - Anh 1

Sân bay quốc tế Đà Nẵng đón nhiều đoàn khách du lịch trong sáng ngày 1.1.2021

Chuyến bay mang số hiệu VN159 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã đưa khoảng 180 hành khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng lúc 8 giờ 55. Sau khi máy bay hạ cánh, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch thành phố, Hãng hàng không Vietnam Airlines đã tặng hoa, quà chúc mừng những vị khách đầu tiên đến Đà Nẵng.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng nhộn nhịp đón khách đầu năm mới - Anh 2

Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp đón và tặng quà cho du khách

Trong số những hành khách đi trên chuyến bay trên, vợ chồng chị Nguyễn Quỳnh Chi (trú tại Ba Đình, Hà Nội) là hai vị khách may mắn trên chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng trở thành chủ nhân của cặp vé máy bay khứ hồi hạng thương gia hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác. Chia sẻ về cảm xúc trong ngày đầu năm đặt chân đến thành phố Đà Nẵng, chị Quỳnh Chi cho biết, chị rất bất ngờ khi được Sở Du lịch Đà Nẵng đón tiếp nồng hậu như vậy. “Chúng tôi cảm thấy rất là ấm áp khi nhận được tình cảm và sự quan tâm của Đà Nẵng, đặc biệt càng vui hơn khi may mắn sở hữu cặp vé máy bay khứ hồi, đây là niềm vui và sự may mắn đầu năm mới khiến chúng tôi càng thêm phấn khởi. Tôi sẽ tận hưởng chuyến đi 3 ngày để tham quan lại các cảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng cũng như gặp gỡ bạn bè, người thân”, chị Chi hân hoan. 

Sân bay quốc tế Đà Nẵng nhộn nhịp đón khách đầu năm mới - Anh 3

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng chúc mừng và tặng quà cho vị khách may mắn trên chuyến bay đầu năm 

Hoạt động đón khách dịp năm mới đã trở thành hoạt động thường xuyên của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng nhằm tạo ra không khí rộn ràng, tươi mới trong những ngày đầu năm. Trong năm 2021, ngành Du lịch thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường nội địa, tổ chức nhiều hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao để thu hút khách tới Đà Nẵng tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch, các sự kiện. Ngành cũng tiếp tục làm mới các sản phẩm du lịch, tập trung chủ yếu cho du lịch về đêm, du lịch giải trí, mua sắm… “Chúng tôi kỳ vọng việc đón chuyến bay đầu năm mới này cùng với các hoạt động xúc tiến du lịch trong thời gian tới được triển khai sẽ tạo đà cho du lịch nội địa phát triển hơn nữa", ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc