Du khách thích thú với những chương trình đặc sắc khu di sản Huế

VHO-Trong dịp nghỉ lễ đầu năm mới 2021, khu di sản Hoàng cung Huế đã phục vụ khách tham quan trải nghiệm nhiều chương trình đặc sắc: Tái hiện Lễ Ban sóc dưới thời triều Nguyễn; khai trương không gian văn hóa ở di tích Ngọ Môn; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống cung đình ở các điểm di tích trong khu vực Hoàng cung Huế…

Du khách thích thú với những chương trình đặc sắc khu di sản Huế - Anh 1

 Đoàn du khách Hà Nội đến tham quan khu di sản Hoàng cung Huế dịp đầu năm 2021

Đặc biệt, việc tái hiện Lễ Ban sóc (lễ phát lịch) qua hình thức sân khấu hóa đã thu hút đông đảo du khách tham quan thưởng thức. Những vị khách đến khu di sản Huế đầu năm 2021 cũng được trao tặng những bộ lịch, như ý nghĩa của Lễ Ban sóc.

Du khách cũng “check-in” di tích Ngọ Môn sau thời gian dài thực hiện việc trùng tu tổng thể (gồm 2 giai đoạn: từ 2012-2015 và 2016-2019). Hiện nay, không gian lầu Ngũ Phụng sau khi được trùng tu đã trưng bày thêm nhiều tư liệu liên quan đến công trình này để phục vụ du khách đến tìm hiểu. Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chỉ trong hai ngày (ngày 1- 2.1), đã có hơn 6.500 lượt khách tham quan di sản Huế. Do thời tiết dịp lễ khá bất lợi do mưa rét nên ngoài tham quan hệ thống di sản, nhiều du khách cũng tập trung về du lịch nghỉ dưỡng mùa đông ở các khu resort vùng ven như: Laguna Lăng Cô, khu du lịch suối khoáng nóng Alba Thanh Tân, khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương…

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc