Hà Nội: Nhiều người dân đã ý thức đeo khẩu trang khi đi sắm Tết

VHO-Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân Hà Nội đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của PV Văn Hóa tại chợ hoa Hàng Lược vào sáng ngày 3/2 (tức ngày 22 tháng Chạp) cho thấy, người dân luôn sử dụng khẩu trang khi đi chợ nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Chợ hoa Hàng Lược có từ hơn 100 năm nay thường được tổ chức tại các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng thuộc phường Hàng Mã. Khu chợ này đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung mỗi dịp xuân về.

Điểm đặc biệt của chợ hoa Tết Hàng Lược là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp và càng gần Tết thì càng đông vui, tấp nập, tạo nên một không gian mang đậm không khí Tết của Hà thành. Quất và hoa đào từ các làng Quảng Bá, Nhật Tân, Nghi Tàm đổ về, cùng các loại hoa Tết như: Thược dược, lay ơn, hoa cúc, hải đường... của hai làng hoa nổi tiếng Hà Nội là Ngọc Hà, Hữu Tiệp cũng được đưa về đây bày bán.

Năm nay, dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp đã khiến cho hoạt động buôn bán tại chợ có phần kém nhộn nhịp hơn so với mọi năm. Một đại diện Ban quản lý chợ hoa Hàng Lược cho biết, có khoảng 170 tiểu thương buôn bán tại đây. Con số này chỉ bằng 70% so với năm ngoái.

Thông tin với Văn Hóa anh Nguyễn Tùng Dương chia sẻ: “Dịch COVID-19 bùng phát bất ngờ khiến hoạt động kinh doanh buôn bán của tất cả các hộ gia đình  đều bị ảnh hưởng. Lượng khách mua hàng cũng thưa thớt hơn so với mọi năm, chính vì thế các gian hàng đều chủ động hạ giá thành sản phẩm để thu hút người mua”.

“Nhiều tiểu thương quyết định tặng kèm khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn cho khách khi mua hàng. Đây có thể xem là một món quà khuyến mại, đồng thời là cách để cả cộng đồng chung tay phòng chống dịch COVID-19”, anh Hà Huy Mạnh, một chủ cửa hàng thông tin thêm.

Chị Nguyễn Thị Mai người dân sinh sống tại phố Hàng Bông cho rằng: “Thời điểm này chưa phải đợt cao điểm sắm Tết của người dân nên mình và gia đình tranh thủ ra chợ mua đồ trước. Cả gia đình mình đều sử dụng khẩu trang và tiến hành đo thân nhiệt theo sự hướng dẫn của Ban quản lý chợ, tất cả mọi người đều nên có ý thức vì cộng đồng”.    

Một số hình ảnh được PV Văn Hóa ghi nhận tại chợ hoa Hàng Lược vào sáng ngày 3.2:

Hà Nội: Nhiều người dân đã ý thức đeo khẩu trang khi đi sắm Tết - Anh 1

Hà Nội: Nhiều người dân đã ý thức đeo khẩu trang khi đi sắm Tết - Anh 2

Hà Nội: Nhiều người dân đã ý thức đeo khẩu trang khi đi sắm Tết - Anh 3

Hà Nội: Nhiều người dân đã ý thức đeo khẩu trang khi đi sắm Tết - Anh 4

Hà Nội: Nhiều người dân đã ý thức đeo khẩu trang khi đi sắm Tết - Anh 5

Hà Nội: Nhiều người dân đã ý thức đeo khẩu trang khi đi sắm Tết - Anh 6

Hà Nội: Nhiều người dân đã ý thức đeo khẩu trang khi đi sắm Tết - Anh 7

Hà Nội: Nhiều người dân đã ý thức đeo khẩu trang khi đi sắm Tết - Anh 8

Hà Nội: Nhiều người dân đã ý thức đeo khẩu trang khi đi sắm Tết - Anh 9

VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc