Di tích Thủ đô "cửa đóng, then cài" phòng, chống dịch

VHO- Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Thủ đô đồng loạt đóng cửa tạm thời.

Di tích Thủ đô

Tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội chiều 15.2 (tức mùng 4 Tết), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu đóng cửa quán ăn đường phố, quán trà đá vỉa hè, quán cafe và tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn Covid-19 lây lan

Di tích Thủ đô

Di tích Thủ đô

Di tích Thủ đô

Ghi nhận sáng ngày 16.2 (tức mùng 5 Tết) người dân vẫn đổ về một số di tích trên địa bàn Hà Nội để du xuân. Tuy nhiên do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều điểm danh lam thắng cảnh như Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hoả Lò đồng loạt treo biển đóng cửa, tạm dừng hoạt động

Di tích Thủ đô

Di tích Thủ đô

Tại chùa Trấn Quốc, địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng đối với người dân mỗi dịp Tết đến xuân về đã treo biển tạm dừng hoạt động. Trước đường vào chùa có lực lượng an ninh túc trực nhắc nhở du khách ra về. Nhiều du khách tỏ ra tiếc nuối khi không được vào chùa Trấn Quốc

Di tích Thủ đô

 Nhà tù Hoả Lò, nơi thu hút nhiều khách tham quan nước ngoài cũng đìu hiu vì tạm dừng hoạt động

Di tích Thủ đô

 Nhiều người dân biết đền Quán Thánh đã đóng cửa nhưng vẫn đứng phía ngoài vái vọng vào bên trong

Di tích Thủ đô

Di tích Thủ đô

Di tích Hoàng Thành Thăng Long vẫn có lác đác người dân đến tham quan nhưng di tích đóng cửa nên nhiều người sau đó phải ra về

Di tích Thủ đô

 Trên phố Quốc Tử Giám vẫn luôn có lực lượng chức năng nhắc nhở các tiệm cho chữ vì chưa thực hiện đúng những yêu cầu giãn cách

Di tích Thủ đô

 Ông đồ thời Covid cho chữ qua vách ngăn, nghiêm túc thực hiện theo đúng yêu cầu giãn cách

Di tích Thủ đô

 Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng trong tình trạng “cửa đóng then cài", nhiều du khách đều khá bất ngờ và cảm thấy tiếc nuối khi không được vào thăm quan

ĐỨC ANH

Ý kiến bạn đọc