Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Người dân Hà Nội chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

Chủ Nhật 21/02/2021 | 17:46 GMT+7

VHO- Chiều ngày 21.2, hàng chục tấn nông sản đến từ huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã được nhanh chóng tiêu thụ tại Hà Nội nhằm góp phần ủng hộ bà con nông dân vùng dịch.

Điểm bán nông sản của bà con huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương tại Số 136 đường Hồ Tùng Mậu 

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, hàng nghìn hecta nông sản của bà con nông dân tại tỉnh Hải Dương đã đến vụ thu hoạch nhưng không thể bán như mọi năm do thực hiện giãn cách xã hội. Ngay sau khi đi làm trở lại sau Tết, nhằm hỗ trợ bà con, nhiều Mạnh thường quân đã đứng ra thu mua nông sản và bán lại với giá rẻ. Chiến dịch giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch đã được người dân Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng.

Người mua có thể để tiền vào thùng sau đó chủ động mang hàng ra về

Nông sản của bà con nông dân tại tỉnh Hải Dương hiện đang được bày bán tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô như các đường phố: Nguyễn Sơn (Q. Long Biên), Giải Phóng (Q. Hai Bà Trưng), Khuất Duy Tiến (Q. Thanh Xuân), Trần Đăng Ninh (Q. Cầu Giấy), Hồ Tùng Mậu (Q. Bắc Từ Liêm).

Những nông sản cần giải cứu là ổi Thanh Hà (có giá 25.000 đồng/5kg), su hào (20.000 đồng/10 củ), bắp cải (18.000 đồng/5kg), cà rốt (35.000 đồng/5kg), cà chua (25.000 đồng/5kg). Tất cả các loại rau củ quả này, đều được đóng sẵn túi 5kg, có giá công bố tại biển bán. Những người qua ủng hộ chỉ cần xách đi và để tiền vào hòm từ thiện để tránh việc tiếp xúc.

Ghi nhận của P.V Văn Hóa tại điểm bán Số 136 đường Hồ Tùng Mậu (Q. Bắc Từ Liêm) vào thời điểm 15h 30’ ngày 21.2 cho thấy, sau khi các loại nông sản như su hào và cải bắp được tập kết tại đây đã thu hút hàng trăm lượt người mua.  

Rất đông người dân Q. Bắc Từ Liêm đã tìm về đây mua hàng ủng hộ 

Nhiều người có mặt tại đây đều ngạc nhiên và không ngờ nông sản của bà con Hải Dương lại nhanh chóng được bán hết như vậy. Chị Lê Thị Cúc, sinh sống tại Q. Bắc Từ Liêm chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được thông tin, mình đã chia sẻ với mọi người trong khu chung cư và mọi người đều nhiệt thành tìm mua ủng hộ bà con vùng dịch”.

Bà Vương Thị Bảy trú tại Q. Cầu Giấy cho biết: “Tôi đã mua 10kg cải bắp và 10kg su hào để về chia cho một vài hộ gia đình trong cùng khu phố. Mọi người khi mua hàng cũng nên chuẩn bị trước tiền lẻ tránh đưa tiền lớn để đỡ vất vả cho các bạn tình nguyện viên mà lại đảm bảo thực hiện quy định về phòng, chống dịch”.

“Chúng tôi đến đây mua ủng hộ với mong muốn san sẻ một phần nào đó những thiệt hại cùng với họ. Thấy nông sản của bà con nhanh chóng bán hết, chúng tôi thấy rất vui mừng", một người mua hàng chia sẻ.

Theo chia sẻ từ người bán, rau củ quả được trực tiếp thu hoạch từ ruộng, mang thẳng đến địa điểm giải cứu chứ không qua bước bảo quản nào cả. 

Anh Phạm Đức Bình, Trưởng nhóm tình nguyện viên tại điểm bán hàng số 136 Hồ Tùng Mậu cho biết: “Trước khi các loại nông sản của bà con huyện Tứ Kỳ được vận chuyển về Hà Nội các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đồng thời những thành viên tham gia quá trình vận chuyển đều được kiểm tra tình trạng sức khỏe cũng như xét nghiệm SARS-COV-2”.

“Gần chục tấn hàng nông sản đã được bán hết chỉ trong vòng nửa tiếng khiến cả nhóm cũng rất bất ngờ. Việc bán hàng giúp đỡ bà con nông dân trong huyện Tứ Kỳ sẽ được cả nhóm tiếp tục trong những ngày tới đây”, anh Bình thông tin thêm.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa) cần được tiêu thụ.

Bài, ảnh: VŨ MỪNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top