Facebook khôi phục quyền truy cập tin tức tại Australia

VHO- Người dùng Australia một lần nữa có thể chia sẻ và đọc tin tức trong nước lẫn quốc tế trên nền tảng Facebook.

Facebook khôi phục quyền truy cập tin tức tại Australia - Ảnh 1.

Facebook khôi phục quyền truy cập tin tức tại Australia (Nguồn: The New York Times)

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vừa tuyên bố sẽ dỡ bỏ việc chặn tin tức của các cơ quan báo chí Australia xuất hiện trên nền tảng của mình, sau khi đạt thoả thuận với chính phủ Australia.

Điều này có nghĩa người dùng tại Australia một lần nữa có thể chia sẻ và đọc tin tức trong nước lẫn quốc tế trên nền tảng mạng xã hội này.

Campbell Brown, Người đứng đầu bộ phận Đối tác tin tức toàn cầu của Facebook chia sẻ: "Chúng tôi sẽ khôi phục lại tin tức trên Facebook tại Australia trong những ngày tới".

Thông báo trên được đưa ra sau gần một tuần gã khổng lồ này tuyên bố chặn chia sẻ nội dung tin tức ở Australia trên nền tảng của mình, nhằm phản đối dự luật sắp được Australia thông qua về việc các hãng công nghệ phải trả phí cho các nhà xuất bản tin tức. Quyết định này của Facebook sau đó đã bị chỉ trích rộng rãi tại Australia và quốc tế.Facebook khôi phục quyền truy cập tin tức tại Australia - Ảnh 2.

 

Chính phủ Australia sửa đổi bộ quy tắc đàm phán truyền thông (Nguồn: The New York Times)

Tuy nhiên, vào đầu tuần này, chính phủ Australia tuyên bố sẽ sửa đổi dự luật được đề xuất trước đó. 

Theo đó, giới chức nước này sẽ xem xét những thỏa thuận thương mại giữa Google và Facebook với các hãng tin tức trước khi quyết định có áp dụng quy định trả phí với họ hay không. 

Ngoài ra, dự luật mới còn bao gồm thời gian hòa giải 2 tháng để các nền tảng công nghệ và nhà xuất bản đàm phán lại. Đổi lại, phía Facebook đồng ý khôi phục quyền truy cập tin tức tại Australia.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc