Rao bán tranh Brad Pitt tặng, Angelina Jolie thu lãi gần 200 tỷ đồng

VHO- Hậu ly hôn, nữ diễn viên Angelina Jolie đã rao bán thành công bức tranh "Tower of the Koutoubia Mosque" nổi tiếng mà chồng cũ Brad Pitt tặng.

Mới đây, trang The Daily Beast đưa tin, bức hoạ "Tower of the Koutoubia Mosque" (Tháp của Nhà thờ Hồi giáo Koutoubia) đã được đấu giá thành công tại nhà đấu giá Christie’s ở London, Anh vào ngày 1.3 vừa qua. 

Rao bán tranh Brad Pitt tặng, Angelina Jolie thu lãi gần 200 tỷ đồng - Anh 1

Bức hoạ nổi tiếng "Tower of the Koutoubia Mosque"

Bức hoạ thuộc sở hữu của minh tinh Hollywood Angelina Jolie được trả giá cao vượt xa mọi dự đoán trước đó. "Tower of the Koutoubia Mosque" được rao bán với mức giá khởi điểm là 3,4 triệu USD. Doanh nhân người Bỉ là chủ nhân mới của tác phẩm nghệ thuật này. Người này đã trả đến 11,5 triệu USD để mua lại  "Tower of the Koutoubia Mosque" trong khi giá mua ban đầu chỉ khoảng 3 triệu USD. 

"Tower of the Koutoubia Mosque" là bức hoạ phong cảnh duy nhất được cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill vẽ trong thế chiến II. Lấy cảm hứng khi trở lại thăm thành phố Marrakesh của Maroc năm 1943, nhà chính khách lỗi lạc nước Anh đã tái hiện tháp giáo đường Hồi giáo Koutoubia sau khi tham dự Hội nghị Casablanca vào tháng 1.1943.

Bức hoạ này được dành tặng cho Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt. Năm 1950, Elliott Roosevelt - con trai Franklin D. Roosevelt - đã bán lại tranh cho một nhà sưu tầm. Sau đó, "Tower of the Koutoubia Mosque" thuộc sở hữu của nhà sản xuất phim Norman G. Hickman - người từng làm một bộ phim về Churchill mang tên "The Finest Hours" năm 1964 - đã mua lại tác phẩm ghi dấu ấn lịch sử này.

Sau khi Norman G. Hickman qua đời, bức tranh được để lại cho người thân và cất giữ trong tủ gia đình suốt hàng thập kỷ cho đến khi người thừa kế bán cho đại lý tranh M.S. Rau ở New Orleans. Đến năm 2011, nam tài tử Brad Pitt đã mua với giá 3 triệu USD từ M.S. Rau ở New Orleans để dành tặng cho người vợ thân yêu trong thời gian cả hai còn mặn nồng. 

Thương gia Bill Rau tại M.S. Rau chia sẻ trên Pagesix: "Khi chúng tôi bán bức "Tower of the Koutoubia Mosque'" của Winston Churchill, nó được định giá chỉ dưới 3 triệu USD - một mức giá hợp lý cho một tác phẩm lịch sử như vậy. Giờ đây nó được bán đấu giá 11,5 triệu USD. Điều này cho thấy những tác phẩm quan trọng sẽ tiếp tục được săn tìm và đáng giá hàng triệu USD nữa. Bức tranh đã có một hành trình chưa từng có, từ việc được tặng cho Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đến việc được cất giấu trong tủ gần nửa thế kỷ, sau đó trở thành quà của cặp vợ chồng nổi tiếng nhất Hollywood".

Đại diện Angelina Jolie từ chối bình luận lý do bán bức tranh, trong khi phía Brad Pitt cũng không phản hồi về chuyện này.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc