Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn phục vụ khán giả vùng cao

VHO- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2021) và thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã mời các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn giao lưu tại các trường học trên địa bàn tỉnh từ ngày 19.4 đến 23.4.

Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn phục vụ khán giả vùng cao - Anh 1

Theo đó, múa rối sẽ có mặt ở các xã vùng cao như xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên); xã Suối Giàng, xã Tú Lệ (Văn Chấn), thị xã Nghĩa Lộ, xã Púng Luông (Mù Căng Chải)... Chỉ tính riêng hai ngày 19 và 20.4, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã diễn 4 suất phục vụ khán giả nhí, mỗi suất diễn ước tính có khoảng 700 khán giả. Các em vô cùng thích thú khi được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối tạp kỹ hấp dẫn. Hoạt động tổ chức biểu diễn phục vụ các em học sinh vùng đặc biệt khó khăn có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giúp các đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng ở Yên Bái thêm yêu quý và trân trọng bộ môn nghệ thuật múa rối truyền thống của nước nhà.

LÊ PHƯỢNG

Ý kiến bạn đọc