Quảng Nam: Gần 1.500 gốc dưa hấu tới kỳ thu hoạch bị phá hoại

VHO- Gần 1.500 gốc dưa hấu của nông dân huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vừa bị kẻ gian phá hoại nhổ gốc khiến dưa héo khô khi đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Ông Phan Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc kẻ xấu đã phá hoại, cắt gốc gần 1.500 cây dưa hấu của 3 hộ nông dân thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc. Hiện các ngành chức năng đang thu thập thông tin, điều tra làm rõ.

Quảng Nam: Gần 1.500 gốc dưa hấu tới kỳ thu hoạch bị phá hoại - Anh 1

 Những ruộng dưa đang chuẩn bị thu hoạch bị kẻ gian cắt gốc

Được biết các ruộng dưa hấu bị phá hoại là của 3 hộ dân, gồm ông Trương Văn Thuận, bà Lê Thị Thu và ông Trương Văn Anh (cùng trú thôn Đại Đồng, Tam Lộc, Phú Ninh). Phần lớn diện tích này còn khoảng 10-15 ngày là vào vụ thu hoạch, dưa đã lớn, sai quả, hứa hẹn bội thu. Ông Trương Văn Anh (35 tuổi), một trong số 3 hộ dân có diện tích dưa bị hại cho biết, ông vẫn đi thăm ruộng hằng ngày. Bất ngờ vào sáng sớm ngày 23.4, khi ra thăm thì thấy toàn bộ hơn 500 cây dưa đang ra quả sum suê, chỉ sau một đêm đã bị cắt đứt gốc, nhiều cây bị giẫm nát, héo khô. Ruộng dưa có diện tích chừng 1 sào này còn khoảng 15 ngày nữa sẽ thu hoạch, bây giờ cố gắng mang đi bán vớt vát, giá rẻ cũng không ai muốn mua vì dưa còn non, chưa chín mọng.

Tương tự hộ bà Lê Thị Thu cũng có hơn 1 sào dưa hấu bị kẻ gian phá chỉ sau một đêm. Bà Thu cho biết, vụ dưa này đã canh tác được hơn 1,5 tháng, phát triển tốt. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa là có thể thu hoạch được khoảng 2 tấn dưa, giá bán tại ruộng hiện tại hơn 5.000 đồng/kg, trừ chi phí thì còn thu được khoảng 10 triệu đồng. Nay bị phá hoại, coi như mất trắng vụ dưa này. Điều đáng nói là cả 3 hộ nông dân nói trên đều cho biết họ không hề có thù oán với ai, cũng không thể nghi ngờ hay đoán được một manh mối, lý do nào lại bị kẻ xấu phá hoại như thế.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc