Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Ùn ứ tại cửa ngõ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trước thềm nghỉ lễ 30.4-1.5

Thứ Năm 29/04/2021 | 18:37 GMT+7

VHO- Giờ cao điểm trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng tại cửa ngõ các thành phố lớn.

Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội hướng từ ngã 3 Pháp Vân, Ngọc Hồi đổ về đường Giải Phóng. Đây là cửa ngõ được coi là "nóng" nhất do thường xuyên phải tiếp nhận mật độ người và phương tiện tham gia giao thông quá lớn và sự gia tăng đột biến trước và sau mỗi dịp nghĩ lễ dài ngày.

Theo quan sát của phóng viên, lượng phương tiện hiện rất lớn, phương tiện nhích từng chút mới qua được điểm giao cắt. Một số tuyến đường ở Hà Nội như Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng... bắt đầu xảy ra hiện tượng ùn tắc từ khoảng 16h15 ngày 29.4. Trên vỉa hè đường Khuất Duy Tiến, xe máy chen nhau đi lại. Đường Giải Phóng hướng đi QL1A ùn tắc kéo dài đoạn từ cửa bến xe Giáp Bát đến bến xe Nước Ngầm

Tuy nhiên, theo dự báo của Đội CSGT số 14, càng về chiều tối mật độ phương tiện tại cửa ngõ này sẽ có chiều hướng gia tăng và sẽ giảm nhiệt dần sau 19h. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội CSGT số 14 đã huy động 100% quân số ra đường làm nhiệm vụ. Lực lượng công công an phường, công an quận, đội thanh niên tình nguyện, Thanh tra giao thông cũng được tăng cường làm công tác phân luồng điều tiết giao thông.

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch để phục vụ việc đi lại của người dân với số lượng xe tăng cường dự kiến lên đến 500 xe. Cụ thể, Bến xe Giáp Bát dự kiến tăng cường 200 xe, bến xe Mỹ Đình 230 xe và bến xe Gia Lâm 70 xe.

Cùng với việc tăng số lượng các đầu xe, các biện pháp phòng chống dịch cũng sẽ phải được các nhà xe thực hiện nghiêm túc như: Thường xuyên phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân, tất cả lái xe, phụ xe và hành khách trên xe phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế.. và để giám sát việc này thì Bộ GTVT cho biết là đã thành lập các đoàn công tác để kiểm tra đột xuất các nhà ga, bến tàu, bến xe, sân bay.

Ùn ứ tại cửa ngõ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trước thềm nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Tại TP Hồ Chí Minh, từ 16h ngày 29.4, hàng ngàn phương tiện giao thông đổ về cửa ngõ phía Tây thành phố ở quốc lộ 1A huyện Bình Chánh gây ùn tắc giao thông, các phương tiện di chuyển khó khăn. Người dân di chuyển về các tỉnh miền Tây bằng xe máy, ô tô cũng như xe khách.

Các gia đình, sinh viên, công nhân di chuyển về nhà đón lễ và chở theo nhiều đồ cồng kềnh vì thế cũng khiến cho việc di chuyển khó khăn hơn. Thậm chí, có những phương tiện trèo lên vỉa hè để di chuyển và cũng có cả những phương tiện đi ngược chiều gây lộn xộn, cản trở giao thông.

Không chỉ riêng ở cửa ngõ phía Tây, ở quốc lộ 1A, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, phà Cát Lái... người dân di chuyển về các tỉnh miền Đông cũng gây ùn tắc. Ngay từ sớm cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để điều tiết giao thông tại các khu vực này. Dự kiến đến khoảng 20h hôm nay, các phương tiện di chuyển qua cửa ngõ phía Đông và Tây TP Hồ Chí Minh còn nhiều hơn nữa và việc ùn tắc sẽ còn kéo dài.

VTV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top