Olympic Tokyo có thể tổ chức không khán giả

VHO- Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo Seiko Hashimoto chia sẻ với AFP ngày 30.4 rằng, Olympic có thể tổ chức vào mùa hè năm nay và cam kết đảm bảo diễn ra an toàn.

Olympic Tokyo có thể tổ chức không khán giả - Anh 1

Chủ tịch Olympic Tokyo Seiko Hashimoto cho biết, việc giảm lượng khán giả có thể giảm sức ép cho hệ thống y tế. Ảnh: AFP

Bà Seiko Hashimoto, Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo, cho biết, Olympic chỉ có thể thành công nếu ban tổ chức "hoàn toàn bảo vệ" các vận động viên và người dân Nhật Bản. Bà cũng hy vọng mọi người sẽ "vui mừng" khi sự kiện diễn ra.

Quyết định khán giả nước ngoài không dự Olympic đã được công bố trước đó. Tuần này, quyết định về việc người hâm mộ ở Nhật Bản có được trực tiếp theo dõi sự kiện thể thao này không sẽ bị hoãn tới tháng 6, bởi các nhà tổ chức cho biết đang có làn sóng lây nhiễm mới ở Nhật Bản.

“Có thể có tình huống mà chúng tôi không thể cho phép bất kỳ khán giả nào tham dự" - bà Hashimoto thừa nhận.

Bà lưu ý, cách duy nhất để có sự kiện thành công là bảo vệ hoàn toàn tính mạng và sức khỏe của các vận động viên và người dân Nhật Bản.

Theo AFP, hầu hết người dân ở Nhật Bản đều ủng hộ hoãn thêm hoặc hủy bỏ hoàn toàn Olympic Tokyo. Thêm vào đó, việc lây nhiễm Covid-19 gần đây khiến tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở Tokyo và nhiều khu vực khác ở Nhật Bản.

Bà Hashimoto cho hay, việc giảm khán giả có thể giảm bớt sức ép cho hệ thống y tế. "Nếu bản thân sự kiện thay đổi, tôi nghĩ sẽ là thay đổi đối với khán giả" - bà nói.

Olympic chưa bao giờ bị hủy bỏ ngoại trừ thời chiến. Các nhà tổ chức cũng đã nói rằng không thấy có khả năng hoãn thêm hoặc hủy bỏ.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc